Dòng sự kiện:
Mực nước các sông, hồ tại Hòa Bình lên cao gây ngập úng, ách tắc giao thông
17/07/2018 07:21:29
Trong 2 ngày 15-16/7, toàn tỉnh Hòa Bình có mưa trên diện rộng kéo dài, khiến mực nước trên các sông, suối, hồ chứa lên cao gây ngập úng, ách tắc giao thông ở nhiều điểm.

Vào hồi 21 giờ 30 ngày 14/7/2018, thực hiện quy trình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và triển khai hoạt động diễn tập "Điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình, ứng phó đảm bảo an toàn hạ du", Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai lệnh cho Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp 01 của xả đáy hồ Hòa Bình. Trong ảnh: Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 3. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Tại xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, mưa lũ gây sạt lở khu dân cư xóm Rài, xóm Nạc, ảnh hưởng đến 37 hộ dân, 2 ngôi nhà sàn có nguy cơ đổ sập.

Do thực hiện nghiêm túc Công điện chỉ đạo ngày 15/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, các địa phương chủ động công tác ứng phó với mưa lũ, chủ động sơ tán dân ở các điểm sạt lở đến nơi an toàn, toàn tỉnh không có thiệt hại về người.

Đợt mưa này cũng gây thiệt hại về kinh tế, đến 18 giờ ngày 16/7, huyện Kỳ Sơn bị ngập 53 ha lúa, màu; huyện Yên Thủy thiệt hại 50 ha lúa sạ; huyện Tân Lạc ngập 20 ha lúa mới cấy ở ven suối; xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình đất đồi sạt lở vùi lấp 800 m2 ruộng mới cấy.

Các huyện có hơn 100 ha ao nuôi cá bị ngập tràn; phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình thiệt hại 22 tấn cá tầm, 1 tấn cá khác của các hộ nuôi cá lồng.

Trên các tuyến đường tỉnh lộ 432,448, 450 có 23 điểm sạt lở ở vị trí ta luy dương với khối lượng đất đá vùi lấp khoảng 19.000 m3; 4 vị trí ngầm ngập nước.

Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ huy động nhân lực, máy móc tổ chức dọn đất, đá bảo đảm giao thông; dựng rào chắn cảnh báo, trực gác hai đầu ngầm, không cho người dân và phương tiện qua lại đối với các vị trí ngầm tràn ngập sâu.

Theo TTXVN

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến