Dòng sự kiện:
Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị đón 13-15 triệu lượt khách
15/08/2025 15:58:23
Nhiều yếu tố cộng hưởng khiến Quảng Trị tăng trưởng mạnh về lượng khách du lịch. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh sẽ đón 13-15 triệu lượt khách.

Thời gian qua, ngành Du lịch tỉnh Quảng Trị đang có sự "bùng nổ" với lượng khách tăng mạnh, đặc biệt trong các dịp lễ hội và các sự kiện văn hóa, lịch sử. Sự phát triển này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như đa dạng sản phẩm du lịch, quảng bá hiệu quả, đầu tư hạ tầng và liên kết vùng. 

Chỉ riêng trong tháng 7/2025, hoạt động du lịch tại Quảng Trị tiếp tục sôi động với nhiều chương trình hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch và thu hút du khách. Nổi bật trong số đó là chương trình Bắn pháo hoa tầm thấp vào tối thứ 7 hằng tuần tại Khu đô thị Regal Legend Bảo Ninh diễn ra xuyên suốt tháng; khai trương sản phẩm du lịch mới tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; các hoạt động ý nghĩa tri ân, kỷ niệm ngày 27/7 và tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn.

Nhờ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cùng dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành được nâng cấp, lượng khách đến với Quảng Trị trong tháng 7 ước đạt khoảng 1.670.000 lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa chiếm tỷ lệ áp đảo với khoảng 1.628.000 lượt, tăng 10,7%; khách quốc tế ước đạt 42.000 lượt, tăng 3,2%.

dl

Du lịch Quảng Trị ngày càng khởi sắc

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh hiện Quảng Trị đang sở hữu lợi thế cạnh tranh đặc biệt về tài nguyên du lịch: Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, di sản liên biên giới mở rộng đến Vườn Quốc gia Hin Nam No (Lào); đường bờ biển dài hơn 190km với những bãi biển trải dài như Nhật Lệ, Quang Phú, Cửa Tùng, Cửa Việt…, đến hệ thống di tích lịch sử, cách mạng đồ sộ với Thành Cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc… Bên cạnh đó là các khu rừng nguyên sơ, hệ sinh thái phong phú, suối nước nóng, ẩm thực độc đáo và sự giao thoa, tiếp biến văn hóa với các giá trị bản địa đặc sắc.

Tận dụng tối đa lợi thế này, ngành Du lịch sẽ tập trung quy hoạch và phát triển các trung tâm du lịch trọng điểm: Khu du lịch quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là trung tâm du lịch mạo hiểm, điểm đến thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu của khu vực châu Á; khu du lịch quốc gia Cửa Tùng-Cửa Việt-Cồn Cỏ, Đồng Hới trở thành trung tâm du lịch biển của miền Trung; các khu điểm tham quan sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử độc đáo; du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng với nhiều mô hình như Tân Hóa-làng du lịch tốt nhất do Tổ chức Du lịch thế giới bình chọn; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao cao cấp; điểm đến của điện ảnh thế giới…

Theo ông Tuấn, hiện hạ tầng du lịch đang được đầu tư đồng bộ và ngày càng hiện đại. Quảng Trị thu hút các nhà đầu tư chiến lược để hình thành những dự án động lực với các tổ hợp nghỉ dưỡng, thể thao-giải trí, trung tâm mua sắm và đô thị du lịch hiện đại cùng các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng hấp dẫn đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Cùng với đó, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tập trung theo chiều sâu, đột phá về nội dung cũng như hình thức, tận dụng sức mạnh của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truyền thông số và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Chúng tôi sẽ xây dựng nhận diện thương hiệu điểm đến gắn với các sản phẩm du lịch đặc trưng, thích hợp các thị trường mục tiêu; mở rộng hợp tác với các hãng phim, tổ chức sự kiện văn hóa-thể thao tầm cỡ để lan tỏa thương hiệu.

Nguồn nhân lực du lịch cũng sẽ tiếp tục được chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa; đồng thời xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, điểm đến của nụ cười để du khách luôn muốn quay trở lại.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị đón 13-15 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm tỉ trọng ngày càng cao, đóng góp khoảng 10% GRDP toàn tỉnh. Tôi tin rằng, với tầm nhìn chiến lược, sự quyết tâm của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, du lịch Quảng Trị sẽ vươn tới những tầm cao mới, xứng đáng với vị thế và tiềm năng vốn có.

Đình Tuấn 

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến