Dòng sự kiện:
Mỹ: Bang California điều tra hoạt động kinh doanh của Amazon
14/06/2020 09:00:17
Tờ Wall Street Journal phản ảnh nhân viên Amazon sử dụng dữ liệu của các nhà bán lẻ khác cùng bán hàng trên trang trực tuyến Amazon để phát triển những mặt hàng cạnh tranh với chính hàng hóa của mình.

Một chi nhánh của Amazon tại Staten, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhật báo Wall Street Journal số ra ngày 12/6 dẫn nguồn tin cho biết nhà chức trách bang California của Mỹ đã mở cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của tập đoàn công nghệ và bán lẻ khổng lồ Amazon.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, nguồn tin cho hay nhà chức trách sẽ tập trung điều tra về quan hệ giữa Amazon với những nhà bán lẻ khác cùng kinh doanh trên trang trực tuyến của Amazon, cụ thể là điều tra phương thức Amazon bán hàng của chính mình như thế nào nhằm cạnh tranh với đối tác cùng bán mặt hàng đó.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Amazon hiện đối mặt với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền ở cả Mỹ và ở một số nước khác.

Dự kiến Liên minh châu Âu (EU) sẽ đưa ra cáo buộc chính thức đối với Amazon vi phạm luật chống độc quyền dựa trên kết quả điều tra về cách thức Amazon kinh doanh với các nhà bán lẻ khác.

Hiện Amazon chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, hãng tuyên bố luôn tuân thủ luật pháp và đồng thời nhấn mạnh trang trực tuyến bán lẻ của Amazon chiếm tới 4% thị trường bán lẻ của Mỹ.

Hồi tháng Tư, tờ Wall Street Journal cũng đã đăng bài viết về việc nhân viên Amazon sử dụng dữ liệu của các nhà bán lẻ khác cùng bán hàng trên trang trực tuyến Amazon để phát triển những mặt hàng cạnh tranh với chính hàng hóa của mình.

Sau đó, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã yêu cầu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Amazon, Jeff Bezos, phải chứng thực rằng Amazon hoàn toàn tự xây dựng thương hiệu riêng cho hàng hóa của mình.

Hiện, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cũng đang điều tra Amazon về các hoạt động cạnh tranh cũng như ảnh hưởng của hãng với thị trường.

Theo ủy ban này, đến nay Amazon vẫn chưa phản hồi đầy đủ theo yêu cầu cung cấp thông tin về quan hệ của Amazon với các nhà bán lẻ khác cùng trên trang trực tuyến.

Trong thư gửi Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ hôm 15/5, Amazon cho biết sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin đồng thời bố trí lãnh đạo phù hợp đại diện công ty đảm bảo trách nhiệm giải trình, song không cam kết người đó là ông Jeff Bezos.

Hồi năm ngoái, Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ - hai cơ quan có trách nhiệm thực thi các luật liên quan tới chống độc quyền, đã gặp riêng các hãng bán lẻ khác để tìm hiểu về hoạt động của Amazon.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến