Dòng sự kiện:
Mỹ bị bắt quả tang do thám căn cứ Nga ở Syria vì S-300
08/10/2018 20:13:28
Một máy bay không người lái gián điệp (UAV) của Mỹ đã bị phát hiện bay gần căn cứ không quân Humeimim ở Syria của Nga trong bối cảnh Moscow chuyển giao "rồng lừa" S-300 cho chính quyền Assad.

Máy bay trinh sát RC-135 V của Mỹ

UAV của Mỹ bị phát hiện lảng vãng gần căn cứ Humeimim của Nga ở tỉnh ven biển Lattakia của Syria sau khi Moscow tuyên bố đã hoàn tất việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 cho các lực lượng trung thành với chính quyền Assad.

Theo Sputnik, các trang web phương Tây đang theo dõi các chuyến bay trên toàn cầu đã phát hiện một máy bay trinh sát RC-135 V của Mỹ bay gần 14 giờ dọc theo bờ biển của Syria cách căn cứ Humeimim của Nga 60 km.

Chiếc UAV của Mỹ được thông báo là máy bay trinh sát RC-135 V, có số ID 14848-64, cất cánh từ că cứ Sodabi ở đảo Crete ở Đông Địa Trung Hải.

RC-135 V là một trong những thiết bị điện tử quan trọng nhất của lực lượng không quân Mỹ được sử dụng để chống lại các máy bay và hệ thống phòng không, kể cả các hệ thống tên lửa phòng không.

Báo cáo nhấn mạnh rằng sự hiện diện của máy bay không người lái của Mỹ gần căn cứ không quân Nga đã chứng tỏ những lo ngại của Lầu Năm Góc về việc Moscow cung cấp hệ thống S-300 cho Damascus.

Theo Dân Việt

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến