Dòng sự kiện:
Mỹ chuẩn bị cấp gói viện trợ quân sự mới 1,1 tỷ USD cho Ukraine
28/09/2022 11:30:54
Mỹ đang chuẩn bị cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,1 tỷ USD cho Ukraine, dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Theo các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên, gói viện trợ mới sẽ sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) do quốc hội trích lập nhằm cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden mua vũ khí từ các nhà sản xuất công nghiệp thay vì lấy từ kho của Mỹ để chuyển tới Ukraine.

Hệ thống HIMARS khai hỏa trong cuộc tập trận bắn đạn thật giữa Mỹ và Philippines ngày 10/10/2016. Ảnh: Reuters

Gói viện trợ mới sẽ bao gồm hệ thống pháo phản lực HIMARS kèm đạn dược, nhiều hệ thống chống UAV và các hệ thống radar, các linh kiện thay thế cùng hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo

Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga ở 4 khu vực của Ukraine gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, Zaporizhzhia và Kherson. Kết quả dự kiến sớm được công bố.

Mỹ cũng đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga nếu Moscow sáp nhập các khu vực này sau khi kết quả trưng cầu ý dân được công bố.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chi trích các cuộc trưng cầu ý dân này và tuyên bố Washington sẽ không bao giờ công nhận các kết quả đó.

Cho tới nay, Mỹ đã cung cấp hơn 15 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát./.

Tác giả: Hoàng Phạm

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến