Dòng sự kiện:
Mỹ hỗn loạn do bão tuyết liên tiếp đổ bộ
22/03/2018 21:09:47
Trận bão tuyết thứ 4 đổ bộ trong một tháng kéo theo băng tuyết và gió lạnh tới khu vực đông bắc Mỹ khiến giao thông hỗn loạn và cuộc sống của người dân bị đảo lộn. 
Các nhà khí tượng học cho biết tuyết rơi dày tới 45 cm dọc bờ biển phía đông Mỹ từ Philaphelphia tới New York. Ngay cả các khu vực trong đất liền như Ohio, Indiana và Kentucky cũng phải hứng chịu ảnh hưởng do tuyết rơi dày. Trong ảnh: Người đi bộ băng qua đường phủ đầy tuyết ở New York.

Các nhà khí tượng học cho biết tuyết rơi dày tới 45 cm dọc bờ biển phía đông Mỹ từ Philaphelphia tới New York. Ngay cả các khu vực trong đất liền như Ohio, Indiana và Kentucky cũng phải hứng chịu ảnh hưởng do tuyết rơi dày. Trong ảnh: Người đi bộ băng qua đường phủ đầy tuyết ở New York.

Đây là trận bão thứ 4 đổ bộ khu vực đông bắc Mỹ trong tháng này, khiến nhiều trường học ở Philadelphia, New Jersey, Pittsburgh và Washington phải đóng cửa. Trong ảnh: Người dân trượt tuyết tại Washington.

Đây là trận bão thứ 4 đổ bộ khu vực đông bắc Mỹ trong tháng này, khiến nhiều trường học ở Philadelphia, New Jersey, Pittsburgh và Washington phải đóng cửa. Trong ảnh: Người dân trượt tuyết tại Washington.

Hơn 4.000 chuyến bay đến và rời Mỹ đã bị hủy và chính quyền liên bang Mỹ phải đóng cửa làm việc trong một ngày do thời tiết diễn biến xấu. Trong ảnh: Tuyết phủ trắng cây cối ở Washington.

Hơn 4.000 chuyến bay đến và rời Mỹ đã bị hủy và chính quyền liên bang Mỹ phải đóng cửa làm việc trong một ngày do thời tiết diễn biến xấu. Trong ảnh: Tuyết phủ trắng cây cối ở Washington.

Tại New York, cảnh sát cho biết một vụ tai nạn xe tải đã xảy ra do đường trơn trượt khiến một phụ nữ thiệt mạng và 5 người khác bị thường. Trong ảnh: Tuyết rơi trên đường phố Brooklyn.

Tại New York, cảnh sát cho biết một vụ tai nạn xe tải đã xảy ra do đường trơn trượt khiến một phụ nữ thiệt mạng và 5 người khác bị thường. Trong ảnh: Tuyết rơi trên đường phố Brooklyn.


Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy tất cả các sự kiện dành cho công chúng khi bão tuyết đổ bộ. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cũng đăng bức ảnh Nhà Trắng chìm trong tuyết lên Twitter.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy tất cả các sự kiện dành cho công chúng khi bão tuyết đổ bộ. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cũng đăng bức ảnh Nhà Trắng chìm trong tuyết lên Twitter.

Nhiều hộ gia đình bị mất điện ở New Jersey và Pennsylvania do ảnh hưởng của bão tuyết. Cuộc sống của nhiều người dân cũng bị ảnh hưởng.

Nhiều hộ gia đình bị mất điện ở New Jersey và Pennsylvania do ảnh hưởng của bão tuyết. Cuộc sống của nhiều người dân cũng bị ảnh hưởng.

Các công nhân dọn tuyết trước tòa nhà Flatiron ở New York.

Các công nhân dọn tuyết trước tòa nhà Flatiron ở New York.

Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào tối 20/3. Ông kêu gọi người dân ở trong nhà và cấm các phương tiện di chuyển trên đường cao tốc.

Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào tối 20/3. Ông kêu gọi người dân ở trong nhà và cấm các phương tiện di chuyển trên đường cao tốc.

Một chiếc ô dường như không giúp người phụ nữ này cản nổi gió khi đi qua công viên Brooklyn.

Một chiếc ô dường như không giúp người phụ nữ này cản nổi gió khi đi qua công viên Brooklyn.

Khu vực bên ngoài Đồi Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ, ở Washington chìm trong màu trắng của tuyết.

Khu vực bên ngoài Đồi Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ, ở Washington chìm trong màu trắng của tuyết.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cũng ban bố tình trạng khẩn cấp tại New York City, Putnam, Rockland, Westchester, Nassau và Suffolk do tuyết rơi dày kèm gió lớn.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cũng ban bố tình trạng khẩn cấp tại New York City, Putnam, Rockland, Westchester, Nassau và Suffolk do tuyết rơi dày kèm gió lớn.

Nhà Trắng, nơi ở và làm việc của Tổng thống Donald Trump, cũng ngập trong tuyết.

Nhà Trắng, nơi ở và làm việc của Tổng thống Donald Trump, cũng ngập trong tuyết.

Theo Dân Trí


Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến