Dòng sự kiện:
Mỹ: Tai nạn khinh khí cầu ở bang Arizona, khiến 4 người thiệt mạng
15/01/2024 12:45:29
Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia (NTSB) của Mỹ cho biết khinh khí cầu bị rơi do trục trặc ở lớp vỏ; trước khi rơi, khinh khí cầu đã bay lên và hạ xuống theo phương thẳng đứng.

Có 13 người; trong đó có 8 vận động viên nhảy dù, 4 hành khách và 1 phi công, có mặt trên khinh khí cầu khi tai nạn xảy ra. (Nguồn: CNN)

Cảnh sát Mỹ cho biết 4 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng trong vụ tai nạn khinh khí cầu ở bang Arizona ngày 14/1.

Theo Sở Cảnh sát thành phố Eloy, vụ tai nạn xảy ra tại một vùng sa mạc gần thành phố này. Eloy cách thành phố Phoenix - thủ phủ của bang Arizona, khoảng 105km về phía Đông Nam.

Tổng cộng có 13 người; trong đó có 8 vận động viên nhảy dù, 4 hành khách và 1 phi công, có mặt trên khinh khí cầu khi tai nạn xảy ra. 

Những vận động viên nhảy dù đã thoát hiểm an toàn trước khi khinh khí cầu rơi xuống đất. Theo các nhân chứng, trước khi rơi, khinh khí cầu đã bay lên và hạ xuống theo phương thẳng đứng.

Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia (NTSB) của Mỹ cho biết khinh khí cầu bị rơi do trục trặc ở lớp vỏ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

 Tác giả: Phan An

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến