Dòng sự kiện:
Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ thiện chí đối thoại với Triều Tiên
22/05/2021 15:42:00
Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã diễn ra vào chiều ngày 21/5 (giờ địa phương), kéo dài tổng cộng 171 phút.

Hai nhà lãnh đạo đã họp riêng trong vòng 37 phút, sau đó dự hai cuộc họp cấp cao mở rộng lần lượt kéo dài 57 phút và 77 phút, trong đó cuộc họp mở rộng đầu tiên hạn chế số quan chức tham gia ở mức tối thiểu.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Yonhap

Tại buổi họp báo chung sau Hội nghị Thượng đỉnh, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu bài toán chung cấp thiết nhất của hai nước Hàn-Mỹ hiện nay là phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí ý kiến về việc tiếp cận vấn đề Triều Tiên thông qua đối thoại. Tổng thống Moon Jae-in hoan nghênh chính sách mới về Triều Tiên của Mỹ, đó là ngọai giao với Bình Nhưỡng theo hướng tiếp cận thiết thực, dựa trên Tuyên bố chung Singapore tháng 6/2018.

Về phần mình, Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ hợp tác với Hàn Quốc, hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện. Ông Biden cam kết sẽ thảo luận chặt chẽ với Hàn Quốc khi xây dựng phương thức tiếp cận vấn đề Triều Tiên. Đặc biệt, Tổng thống Mỹ đã quyết định bổ nhiệm Quyền Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương Sung Kim làm Đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên. Vị trí này đã bị bỏ trống kể từ sau khi người tiền nhiệm là ông Stephen Biegun thôi giữ chức vào tháng 1 vừa qua. Tổng thống Biden nhấn mạnh ông không ảo tưởng về mục tiêu khó khăn là phi hạt nhân hóa một cách toàn diện Triều Tiên, và ông sẽ chỉ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên nếu nước này đưa ra được cam kết về phi hạt nhân hóa.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước đã "vui mừng thông báo" về việc chấm dứt Hướng dẫn phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ. Hướng dẫn phát triển tên lửa được thiết lập vào năm 1979, với nội dung hạn chế về tầm bắn tối đa và trọng lượng đầu đạn tên lửa của Hàn Quốc, mức độ hạn chế đã được giảm nhẹ dần qua 4 lần sửa đổi. Việc chấm dứt hướng dẫn này có nghĩa là Washington dỡ bỏ hạn chế về tầm bắn tối đa và trọng lượng đầu đạn, đồng nghĩa với việc Seoul đã đạt được chủ quyền về tên lửa.

Ngoài ra, Tổng thống Joe Biden đã cam kết hỗ trợ trực tiếp vaccine Covid-19 cho Hàn Quốc trên phương diện đồng minh Hàn-Mỹ, dự kiến sẽ công bố nội dung cụ thể sau khi hoàn tất chuẩn bị.

Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết sẽ cung cấp vaccine cho 550.000 binh lính Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc. Ngoài ra, Chính phủ Mỹ sẽ nâng sản lượng vaccine thông qua hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất vaccine lớn của Mỹ và các doanh nghiệp sở hữu công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thiết lập mối quan hệ đối tác vaccine toàn diện toàn cầu, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của Mỹ và năng lực sản xuất của Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ nhất trí hợp tác để xây dựng chuỗi cung ứng ổn định về chíp bán dẫn, pin ô tô điện, dược phẩm. Ông Moon Jae-in chỉ ra rằng, quá trình chuyển đổi sang thời đại kỹ thuật số đang diễn ra hết sức nhanh chóng, vai trò của công nghệ mới là rất quan trọng. Hai nước Hàn-Mỹ sẽ đẩy mạnh hợp tác như về thám hiểm vũ trụ tư nhân, năng lượng xanh, để đạt được năng lực cạnh tranh toàn cầu. Giới doanh nghiệp đánh giá đây là câu trả lời cho chính sách "Mua hàng Mỹ" (Buy American) và mở rộng chuỗi cung ứng pin cùng chíp bán dẫn của Tổng thống Joe Biden.

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến