Dòng sự kiện:
Nam Định: 3 cháu bé chết đuối thương tâm dưới ao nhà ông nội
30/06/2019 19:25:07
Người lớn vắng nhà, 3 cháu xuống ao nhà ông nội chơi rồi không may bị đuối nước, tử vong dưới ao.

Ngày 30/6, ông Sái Hồng Thanh, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn xã Nghĩa Phú vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu bé tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định gồm: cháu Trần Khánh D. (12 tuổi), cháu Trần Minh Đ. (6 tuổi), cùng trú tại xóm 6, xã Đắk Song, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và cháu Trần Thị Yến N. (6 tuổi), trú tại xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Ao nhà ông Trần Văn Tư - nơi 3 cháu bé bị đuối nước

Theo đó, khoảng 18h ngày 29/6, tại nhà ông Trần Văn Tư (64 tuổi), trú tại xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, 3 cháu D., Đ., N. xuống ao nhà chơi. Trong lúc chơi cùng nhau, các cháu không may bị rơi xuống ao nhưng không ai hay biết. Khi mọi người phát hiện các cháu bị đuối nước dưới ao, vớt lên bờ thì cả 3 cháu đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Hưng đã có mặt, thông báo lên Công an tỉnh Nam Định về thụ lý, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ sự việc.

Gia đình lo hậu sự cho 3 cháu bé xấu số

Qua giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân 3 cháu tử vong là do ngạt nước.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể 3 cháu bé xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, 3 cháu bé bị đuối nước đều là cháu nội của ông Trần Văn Tư.

Tối ngày 30/6, lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 6 triệu đồng.

Vũ Đạt

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến