Tờ Wall Street Journal dẫn lời Bộ trưởng tài chính Ukraine - Sergey Marchenko cho biết, với khoảng 60% ngân sách được chi cho cuộc xung đột, Bộ tài chính Ukraine đã phải cắt giảm tất cả các khoản chi không cần thiết nhưng vẫn không đủ vì nguồn thu từ thuế chỉ đủ cho 40% chi tiêu của chính phủ. Trợ giúp tài chính của phương Tây đến chậm buộc Ukraine phải in thêm tiền đã trả lương cho binh sỹ.
Người dân xếp hàng chờ nhận lượng thực cứu trợ tại Mykolaiv, Ukraine ngày 14/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chính phủ Ukraine trước đó cho biết, nước này cần 5 tỷ USD mỗi tháng để điều hành đất nước và sẽ không thể đối phó nếu không có sự trợ giúp của phương Tây.
Tuy nhiên, các khoản viện trợ và cho vay của nước ngoài đã đến chậm hơn dự kiến. Đến nay, EU chỉ cung cấp 1 tỷ euro trong số 9 tỷ euro mà khối này cam kết hỗ trợ cho Ukraine. Việc in thêm tiền đã khiến đồng tiền của Ukraine mất giá. Gần 6 tháng sau khi xảy ra xung đột với Nga, đồng tiền của Ukraine đã mất giá 30%./.
Tác giả: Anh Tuấn
- 1. Loạt công trình xây dựng trái phép ở miền Tây: Cần xử lý triệt để
- 2. Doanh nghiệp bất động sản TP.HCM kỳ vọng những 'nút thắt' trên thị trường được gỡ
- 3. Giá nhà toàn cầu tiếp tục sụt giảm
- 4. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm trong Công viên Tuổi trẻ
- 5. Quảng Ngãi yêu cầu chấm dứt dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê