Dòng sự kiện:
Ngã ba Đồng Lộc - 'tọa độ lửa' những ngày trước giờ G
12/07/2018 08:36:08
Càng gần đến ngày tổ chức Chương trình kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, những công nhân đang làm việc tại khu di tích lịch sử này lại càng cố gắng gấp rút hoàn thành các hạng mục, công trình đúng tiến độ.

Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), là nơi chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 10 Nữ liệt sỹ TNXP (24/7/1968 – 24/7/2018), được sự chỉ đạo của Trung Ương, tỉnh Hà Tĩnh, BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc phối hợp với các Sở, Ngành liên quan đang khẩn trương xây dựng các hạng mục công trình trong Khu di tích.

Những ngày này, về với Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, du khách có thể nhận thấy nơi đây như một đại công trường thu nhỏ; công nhân, máy móc đang vận hành ngày đêm để kịp thời hoàn thành các hạng mục, công trình đúng tiến độ.

Hơn 20 công nhân công trình cây xanh đang miệt mài trồng cỏ, tưới cây.

Sau cơn mưa mát mẻ của chiều tháng 7 như phần nào gánh bớt mệt nhọc cho những công nhân, một tốp thợ đang hoàn thiện phần thềm tượng đài mới ngay chính giữa ngã ba huyền thoại. Hàng chục cán bộ khu di tích cũng chia thành nhiều tốp thu dọn cành cây khô, chỉnh sửa lại các điểm đấu nối đường điện đến các điểm chiếu sáng.


Một tốp cán bộ điện lực huyện Can Lộc đang xây dựng lại đường điện cao thế dọc 2 bên đường tránh điểm nút ngã ba Đồng Lộc.

Tại điểm đậu xe, hàng chục công nhân người kẻ vạch sơn, người vệ sinh thảm cỏ để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Tại tượng đài chiến thắng, hơn 10 công nhân Công ty sự kiện Phúc Thịnh ở TP Hồ Chí Minh đang bốc dỡ hàng trăm kiện thiết bị âm thanh, ánh sáng sân khấu chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt và Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, diễn ra vào tối 21/7.

Để đảm bảo công việc, họ phải dựng lán trại, căng võng dã chiến để làm ngày làm đêm cho kịp tiến độ.


Hàng trăm công nhân công thi công Quốc lộ 15B đang tập trung hàng chục loại máy hiện đại gấp rút thi công tuyến đường từ Ba Giang lên Đồng Lộc có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng.

Mặc dù bận tập trung chỉ đạo một khối lượng công việc khổng lồ nhưng ông Trần Đình Ước, Trưởng ban quản lý khu di tích Đồng Lộc vẫn dành thời gian để giới thiệu cho chúng tôi ý nghĩa của các công trình được đầu tư xây dựng.

"Vượt qua mọi khó khăn, dù nắng Đồng Lộc hầm hập nhưng đổ lửa nhưng hơn 2 tháng nay, hàng trăm người vẫn ngày đêm thi công các công trình để kịp tiến độ. Đến thời điểm này có thể chắc chắn, về cơ bản các công trình sẽ hoàn tất trước giờ G. Chỉ tiếc là do nắng và nhiệt độ quá cao nên cỏ và cây mới trồng chưa kịp lên xanh", ông Ước chia sẻ.

 Hàng chục công nhân đang miệt mài lát cỏ khuôn viên xung quanh hồ nước trung tâm mới xây dựng.


Những chiếc xe ba gác một thời được các nữ thanh niên xung phong chở đất lấp hố bom giờ lại được chở cỏ làm đẹp cho "tọa độ lửa".

Căng võng, lều trại dã chiến, mì tôm cầm hơi, các công nhân Công ty Phúc Thịnh ngày đêm lắp đặt chuẩn bị cho sân khấu diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt và Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng

Gấp rút thi công các hạng mục

Những hoạt động chính kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

- Sáng 14/7: Tổ chức gặp mặt Cựu Thanh niên xung phong tiêu biểu. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, thân nhân 10 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

- Chiều tối 14/7: Tổ chức Lễ cầu siêu cho các liệt sỹ Thanh niên xung phong toàn quốc, các liệt sỹ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc

- Sáng 15/7: Lễ khánh thành Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc.

- Từ 20 - 22/7: Chương trình Hội quân (Trung ương Đoàn và 16 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc).

 - 20h ngày 21/7: Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt và Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và HTV và một số kênh truyền hình khác...

- Ngày 24/7: Lễ Giỗ lần thứ 50 của 10 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong; thắp nến tri ân.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Kỷ niệm. 

Quốc Hiệp - Quốc Hoàn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến