Dòng sự kiện:
Nga bác cáo buộc tiến hành các chiến dịch tuyên truyền tin tức giả
23/08/2018 08:26:25
Ngày 22/8, Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc của Facebook rằng cơ quan tình báo quân đội Nga GRU đã sử dụng các trang truyền thông xã hội để tiến hành các chiến dịch tuyên truyền tin tức giả mạo.

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của Facebook. (Nguồn: WccTech)

Điện Kremlin khẳng định không hiểu được căn nguyên của những cáo buộc này.

Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, những cáo buộc của Facebook liên quan tới Nga không có ý nghĩa đối với Moskva, và những tuyên bố này dường như tương tự các cáo buộc vô căn cứ của nhiều nguồn khác như Microsoft.

Ông Peskov khẳng định: "Không có bất kỳ lời giải thích nào để chứng minh (cho các cáo buộc) và chúng tôi không hiểu họ dựa vào đâu."

Hôm 21/8, Facebook, Twitter, Alphabet đã lần lượt gỡ bỏ hàng trăm tài khoản liên quan tới cái được cho là chiến dịch tuyên truyền của Iran.

Trong khi đó, Facebook cũng đã gỡ bỏ một chiến dịch thứ hai được cho là liên quan tới Nga.

Theo Vietnamplus

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến