Hãng thông tấn Tass của Nga đưa tin Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói với kênh truyền hình nhà nước Channel One rằng Mỹ - quốc gia đã đề xuất lệnh ngừng bắn, sẽ phải quyết định cách đối phó với Ukraine vì những hành động của họ.
Tuần này, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc tuân thủ lệnh ngừng bắn trong 30 ngày với các mục tiêu năng lượng. Đây không phải là thỏa thuận rộng hơn mà Mỹ tìm kiếm và được Ukraine chấp nhận, đó là lệnh ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày.
Cháy kho nhiên liệu ở Nga. Ảnh: Reuters
Lực lượng cứu hỏa ở miền Nam nước Nga vẫn đang chiến đấu với đám cháy tại một kho dầu do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây ra, chính quyền khu vực cho biết trên Telegram.
"Chúng tôi tin rằng chính quyền Kiev đã phá vỡ lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ đề xuất", bà Zakharova nói trên truyền hình.
Theo bà: "Bây giờ câu hỏi là Washington sẽ xử lý những kẻ khủng bố điên loạn này như thế nào. Họ sẽ đưa những kẻ này trở lại đúng vị trí và đúng hướng thế nào".
Các quan chức Ukraine cũng cáo buộc Nga không thực hiện đúng cam kết khi tấn công vào các mục tiêu dân sự.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19/3 cho biết các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng, bao gồm bệnh viện và thiết bị đường sắt, cho thấy "lời nói của ông Putin rất khác so với thực tế".
Trong các bình luận trước đó, bà Zakharova đã mô tả cuộc tấn công vào kho dầu là một "hành động khiêu khích" và là nỗ lực của Ukraine nhằm phá vỡ các sáng kiến hòa bình.
Các nhà chức trách ở vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu gần làng Kavkazskaya.
Một tuyên bố do các nhà chức trách ở vùng Krasnodar đưa ra vào tối 20/3 cho biết các nỗ lực đang tiếp tục được thực hiện để kiểm soát đám cháy.
Tuyên bố cho biết 429 lính cứu hỏa và 174 thiết bị đã được huy động để dập tắt đám cháy bao phủ diện tích 3.750 m2.
Tác giả: Kiều Anh/Theo Reuters
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy