Dòng sự kiện:
Nga sắp biên chế tàu ngầm có khả năng mang 300 đầu đạn hạt nhân
16/03/2019 11:42:04
Hải quân Nga cuối năm nay sẽ tiếp nhận hai tàu ngầm hiện đại, trong đó có tàu ngầm lớp Borei trang bị tên lửa xuyên lục địa Bulava.

"Hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Knyaz Vladimir và Kazan sẽ gia nhập hải quân Nga vào cuối năm nay", Sputnik ngày 14/3 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Phát biểu tại một cuộc họp ở Severodvinsk, Shoigu cho rằng hai tàu ngầm mới này sẽ "xác định hình ảnh tương lai" của các tàu ngầm Nga, cho phép Moskva tăng cường khả năng phòng thủ cũng như củng cố vị trí của nước này trên khắp các đại dương.

Knyaz Vladimir là chiếc đầu tiên trong 5 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo thế hệ 5 thuộc Đề án 955A (lớp Borei) của Nga. Tàu được khởi đóng năm 2012 và hạ thủy vào ngày 17/11/2017. Tàu dài 170 m, rộng 13,5 m và có lượng giãn nước 24.000 tấn, tốc độ tối đa khi lặn đạt tới 56 km/h, tầm hoạt động không giới hạn.

Vũ khí chính của lớp Borei là 16-30 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-30 (RSM-56) Bulava, cũng như các loại tên lửa hành trình khác. Mỗi quả tên lửa Bulava có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân, đạt tầm bắn tối đa khoảng 8.000 km, giúp tàu mang được tối đa 300 đầu đạn hạt nhân.

Trong khi đó, Kazan là mẫu tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình thuộc lớp Yasen-M (Đề án 885M) được khởi đóng từ năm 2009. Tàu dài 119 m, lượng giãn nước 13.800 tấn, tốc độ tối đa 57 km/h và có khả năng lặn sâu tới 600 m. Kazan được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng đa năng SM-346, mỗi ống có thể chứa 5 tên lửa hành trình Kalibr. Tàu có thể mang tổng cộng 70 tên lửa và ngư lôi các loại.

Theo VnExpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến