Ngân hàng Nhà nước đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
09/12/2015 10:30:56
ANTT.VN – Ngày 6/12 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong Lễ biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tin liên quan

Lễ biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Tham dự Lễ biểu dương có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng  Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương cùng 1.800 đại biểu chính thức của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 13 địa phương.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 13 địa phương và trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 14 bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Cả nước xây dựng nông thôn mới, trong đó có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 60 xã trên toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện NHNN, Thống đốc Nguyễn Văn Bình.

Đây là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc; khẳng định kết quả của phong trào thi đua yêu nước nói chung và là ngày hội tôn vinh những tập thể tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Sau 5 năm thực hiện, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt được những kết quả quan trọng. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân không chỉ trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài và trở thành một phong trào trọng tâm, nòng cốt trong thời gian qua với nhiều mô hình hay, cách làm tốt, ấn tượng; tạo nên diện mạo mới của nông thôn Việt Nam.

PV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến