Dòng sự kiện:
Ngân hàng trung ương dự báo kinh tế Italy phục hồi bền vững
19/07/2021 06:33:45
Theo Ngân hàng trung ương Italy, kinh tế nước này được dự báo sẽ tăng trưởng 5.1% trong năm nay; ước tính tổng sản phẩm quốc nội của Italy trong quý 2/2021 đã tăng hơn 1% so với quý trước.

Một công nhân sắp xếp các hộp chứa đơn hàng tại một trung tâm của Amazon tại Italy. (Nguồn: ft.com)

Dự báo mới nhất của Ngân hàng trung ương Italy cho thấy kinh tế nước này sẽ tăng 5,1% trong năm nay, 4,4% vào năm 2022 và 2,3% vào năm 2023, báo hiệu sự phục hồi bền vững sau khi sụt giảm đến 8,9% hồi năm 2020.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong bản tin kinh tế hàng quý vừa công bố cuối tuần, Ngân hàng trung ương Italy nhấn mạnh rằng “những dự báo này phụ thuộc vào các giả thuyết rằng sự cải thiện của tình hình y tế quốc gia và toàn cầu được củng cố và sự hỗ trợ quyết định của chính sách ngân sách được tiếp tục."

Ngân hàng này ước tính rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy trong quý 2/2021 đã tăng hơn 1% so với quý trước. Tăng trưởng sẽ tăng tốc "một cách đáng kể từ quý 3/2021 và GDP của Italy sẽ trở lại mức trước đại dịch vào nửa cuối năm 2022.”

Tỷ lệ lạm phát của Italy sẽ tiếp tục đà giảm trong 3 năm tới, với dự báo chỉ số lạm phát hài hòa với tiêu chuẩn EU của Italy sẽ tăng 1,5% trong năm nay, 1,3% vào năm 2022 và 1,3% vào năm 2023.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Italy đã phục hồi lên bằng mức trước đại dịch COVID-19. Báo cáo, do Viện Thống kê quốc gia (ISTAT) và Cơ quan Thương mại Italy (ICE) cùng công bố ngày 17/7, cho thấy sự phục hồi xuất khẩu của Italy phần lớn là nhờ hoạt động kinh tế mạnh mẽ từ đầu năm 2021.

Theo báo cáo “Italy trong nền kinh tế quốc tế,” trong quý 1/2021, khối lượng hàng xuất khẩu của nước này tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2019, trước khi đại dịch xảy ra.

Còn theo số liệu thống kê mới nhất của ISTAT, trong tháng 5/2021, số người có việc làm tại “đất nước hình chiếc ủng” tiếp tục tăng, trong khi số người thất nghiệp tiếp tục giảm. Số người có việc làm trong tháng 5/2021 đã tăng 0,2% so với tháng 4/2021, nâng tỷ lệ người có việc làm trong lực lượng lao động lên 57,2%.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5/2021 giảm xuống 10,5%, mức trung bình của năm nay và dự kiến sẽ giảm dần xuống 10,3% vào năm 2022 và 9,9% vào năm 2023./.

Tác giả: Dương Hoa

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến