Dòng sự kiện:
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc
28/11/2022 11:07:09
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết lần thứ 2 trong năm nay sẽ cắt giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng thương mại phải dự trữ

Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết lần thứ 2 trong năm nay sẽ cắt giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng thương mại phải dự trữ, giải phóng khoảng 500 tỷ nhân dân tệ (69,8 tỷ USD) thanh khoản dài hạn để thúc đẩy nền kinh tế đang phát triển chậm lại của nước này.

PBOC cho hay sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) đối với các ngân hàng thêm 25 điểm cơ bản (0,25 điểm phần trăm) từ ngày 5/12 tới.

Quyết định này được đưa ra sau đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản đối với tất cả các ngân hàng hồi tháng 4.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã trải qua một đợt suy thoái trên diện rộng hồi tháng 10 năm nay và số ca COVID-19 tăng đột biến gần đây đã làm gia tăng mối lo ngại về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế này trong quý cuối cùng năm nay, trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái và nhu cầu trên toàn cầu đối với hàng hóa Trung Quốc suy yếu./.

Theo: Bnews
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến