Nhà cửa, trường học và y tế chịu tổn thất nặng
Toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 2 người bị thương tại các xã Hùng Châu, Quỳnh Mai. Bão làm hư hỏng, tốc mái 4.638 căn nhà, trong đó có 8 căn sập hoàn toàn; 776 nhà dân bị ngập và 1.581 hộ phải sơ tán khẩn cấp. Đáng chú ý, 241 hộ trong số này thuộc diện chính sách, hộ nghèo và cận nghèo.
Ngành giáo dục bị ảnh hưởng nặng với 83 điểm trường hư hỏng, nhiều nơi tốc mái, thấm dột, làm gián đoạn công tác chuẩn bị năm học mới. Y tế ghi nhận 9 cơ sở hư hỏng, trong đó 2 trạm y tế xã bị chia cắt, không thể tiếp cận trong thời gian bão. Ba công trình văn hóa cộng đồng tại cơ sở cũng bị phá hỏng.
Nhiều trường học tại Nghệ An bị hư hỏng do bão Số 5
Nông nghiệp ghi nhận mức thiệt hại rất lớn: 27.833 ha lúa, 6.604 ha hoa màu, 864 ha cây lâu năm, 1.663 ha cây hàng năm, 452 ha cây ăn quả cùng 6.988 ha rừng bị tàn phá. Riêng đô thị, có tới 23.875 cây xanh bị gãy đổ.
Trong chăn nuôi, 164 gia súc, 10.056 gia cầm và 191 chuồng trại bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Nuôi trồng thủy sản cũng chịu tổn thất nặng, với 1.035,8 ha cá truyền thống mất trắng.
Hệ thống thủy lợi và hạ tầng phòng chống thiên tai bị hư hỏng tại nhiều điểm: 100m đê cấp IV bị sạt lở, 3.330m kênh mương và 200m bờ sông bị phá hủy. Nguy cơ sạt lở tại các vùng hạ lưu tiếp tục đe dọa an toàn khu dân cư.
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cơ sở 2 vừa mới khánh thành cũng bị hư hỏng do bão Số 5
Bão số 5 đã gây hư hỏng nhiều hệ thống hạ tầng giao thông của Nghệ An. Toàn tỉnh có 2.155m đường địa phương bị sạt lở, khối lượng đất đá sạt khoảng 5.173m³. Có tới 76 điểm đường bị ách tắc, tập trung tại nhiều xã thuộc các huyện Nam Đàn, Con Cuông, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Tương Dương và Kỳ Sơn. Hai cây cầu và hai cống bị hư hỏng nặng, làm gián đoạn giao thông và sinh hoạt của người dân.
Thông tin liên lạc cũng bị ảnh hưởng, với một cột ăng-ten đổ sập và 19 cụm loa truyền thanh hư hỏng. Ngành công nghiệp chịu tổn thất nặng nề khi 1.692 cột điện bị đổ gãy, 28.188m dây điện bị đứt, gây mất điện trên diện rộng trong nhiều ngày.
Ngoài ra, nhiều công trình công cộng và dân sinh bị tàn phá: 45 trụ sở cơ quan, 3 chợ và trung tâm thương mại, cùng 327 công trình khác bị hư hỏng. Diện tích sản xuất muối 86 ha bị ảnh hưởng, trong đó có 5 tấn muối mất trắng.
Theo thống kê ban đầu, tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn Nghệ An ước tính khoảng 1.393 tỷ đồng.
Công tác chỉ đạo trước, trong và sau bão
Ngay khi bão số 5 hình thành trên Biển Đông, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương, trong đó có Nghệ An, triển khai phương án ứng phó. UBND tỉnh Nghệ An kịp thời ra nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức họp khẩn, phân công lãnh đạo bám sát địa bàn xung yếu, chỉ đạo sơ tán dân ở vùng nguy hiểm và chuẩn bị lực lượng, phương tiện tại chỗ.
Trong thời gian bão đổ bộ, Ban Chỉ huy PCTT–TKCN các cấp duy trì trực 24/24h, huy động hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, nhắn tin cảnh báo để người dân nắm bắt tình hình. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ được bố trí sẵn sàng, hỗ trợ di dời 1.581 hộ dân đến nơi an toàn. Các hồ chứa, đập thủy lợi và đê điều được giám sát chặt chẽ, triển khai gia cố kịp thời khi xuất hiện sự cố.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chỉ đạo sớm khắc phục hậu quả do mưa bão tại cây đa bị quật ngã. Ảnh: Quốc Huy
Sau bão, lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục. Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới được huy động dọn dẹp cây xanh gãy đổ, khơi thông thoát nước, sửa chữa nhà cửa, khôi phục điện và thông tuyến giao thông. Ngành nông nghiệp phối hợp rà soát thiệt hại, lập phương án hỗ trợ sản xuất, trong khi ngành y tế triển khai lực lượng kiểm tra vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau ngập lụt.
Phan Huy
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi