Dòng sự kiện:
Nghệ An: Bé 19 tháng tuổi bị ong vây đốt, nhập viện nguy kịch
04/04/2018 13:29:11
Ra vườn chơi một mình, cháu bé 19 tháng tuổi ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã vô tình nghịch phải tổ ong nuôi và bị vây đốt gần 1.000 nốt.

Sáng ngày 4/4, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực điều trị cho một bệnh nhi 19 tháng tuổi do bị ong mật đốt khoảng gần 1.000 nốt trên cơ thể. 

Cháu Nguyễn Văn Thông Sáng đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 16h bé Nguyễn Văn Thông Sáng (19 tháng tuổi), trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã ra vườn chơi một mình. Trong lúc mải chơi, bé Sang vô tình nghịch phải tổ ong được gia đình nuôi.

Ngay sau đó, hàng nghìn con ong nuôi đã vây đốt bé Sáng, khiến bé vật vã, la hét. Nghe tiếng kêu, chị gái 10 tuổi trong nhà đã ra ứng cứu, đưa Sáng vào nhà và báo cho bố mẹ.

Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Văn Quy (36 tuổi) - bố bé Sáng đã nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện Sản Nghi Nghệ An để cứu cứu cấp cứu trong tình trạng vật vã, chi chít nốt ong đốt trên người.

Điều dưỡng Tạ Thị Quỳnh Anh, Khoa Hồi sức chống độc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: “Thời điểm tiếp nhận, trên người cháu Sáng có gần 1.000 nốt ong đốt. Đặc biệt ở trên đầu vẫn còn rất nhiều nọc ong, các bác sĩ phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để dùng nhíp gắp nọc ra ngoài. Rất may cháu Sáng được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nếu không rất dễ bị sốc phản vệ do ong đốt".

Hiện, sau 3 ngày điều trị, bé Sáng đã dần hồ phục sức khỏe và đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến