Dòng sự kiện:
Nghệ An ghi nhận 16 ca mắc COVID mới, phần lớn trở về từ các tỉnh phía Nam
07/08/2021 07:06:53
Trong 12 giờ qua (từ 19h ngày 6/8 đến 7h ngày 7/8), Nghệ An ghi nhận 16 trường hợp dương tính mới với COVID-19.

Cụ thể các ca mắc COVID mới gồm:

1. V.H.T (nam, SN 1984). 

2. H.Đ.T (nam, SN 1982). 

3. H.V.K (nam, SN 1993). 

4. T.V.H (nam, SN 1993). 

Cả 4 bệnh nhân trên đều có địa chỉ ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 1/8, các bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Quỳnh Lưu, ngay sau khi về địa phương được cách ly tại Trường tiểu học An Hòa. 

5. L.V.H (nam, SN 1997). Địa chỉ: xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp. Ngày 4/8, bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Quỳ Hợp, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân  được cách ly tại Trường tiểu học Châu Sơn.

6. V.T.T.M (nữ, SN 2008). Địa chỉ: xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu. Ngày 1/8, bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Diễn Châu, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại TYT Diễn Cát.

7. P.T.T.H (nữ, SN 1988). Địa chỉ: xã Cát Văn, huyện Thanh Chương. Ngày 3/8, bệnh nhân  đi từ Bình Dương về đến Thanh Chương, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường tiểu học Cát Văn cơ sở 2. 

8. Đ.Đ.T (nam, SN 1992). Địa chỉ: xã Cát Văn, huyện Thanh Chương. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ Long An về đến Thanh Chương, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường tiểu học Cát Văn cơ sở 2. 

9. N.T.T (nữ, SN 1998). Địa chỉ: xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Thanh Chương, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường mầm non Thanh Phong.

10. Đ.N.T (nam, SN 1972). 

11. T.K.T (nam, SN 1996). 

12. T.V.L (nam, SN 1945). 

13. N.V.B (nam, SN 2009). 

14. N.T.T.M (nữ, SN 2015). 

15. L.V.B (nam, SN 1979). 

16. T.T.T (nữ, SN 1984). 

7 bệnh nhân còn lại này đều có địa chỉ ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, liên quan đến ổ dịch Bệnh viện đa khoa Minh An.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 348 ca mắc COVID-19 ở 18 địa phương: TP Vinh: 95, Quỳnh Lưu: 96, Tương Dương: 27, Diễn Châu: 25, Yên Thành: 21, Kỳ Sơn: 14, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 10, Anh Sơn: 08, Quỳ Hợp: 06, Đô Lương: 05, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Con Cuông: 03, Thanh Chương: 06, Tân Kỳ: 01, Quế Phong: 01.

Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 169 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong: 01. Số ca hiện đang điều trị: 178.

Trong 12 giờ qua tổng số mẫu tiếp nhận là 3.693 mẫu. Đã có kết quả 1.816 mẫu, phát hiện 16 ca dương tính (đã công bố ở trên). Hiện tại, đang chờ kết quả 1.877 mẫu.

Bảo Khánh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến