Dòng sự kiện:
Nghệ An: Hàng trăm khối đá cổ thạch tập kết trái phép
17/03/2021 15:45:30
Có hàng trăm khối đá đủ kích cỡ được tập kết rải rác trên nhiều khu vực tại huyện Nghĩa Đàn và huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Thời gian vừa qua, tại nhiều thửa đất ở các xã Nghĩa Thành, xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xuất hiện nhiều chiếc máy xúc ngày đêm đào đất, đào đá. Những khối đá lớn nhỏ được nhiều hình thù bắt mắt được máy xúc tập kết trên ruộng của người dân.

Tìm hiểu được biết, sau khi đá được đào lên, những khối đá được múc lên xe tải lớn chở ra ngoài khu vực. Những hòn đá lớn, đẹp được dùng để làm đá cảnh, còn hòn đá xấu sẽ được dùng để nung vôi.

Theo một số người dân cho biết, việc "cải tạo vườn" đang gây hư đường đi lại của người dân trong khu vực.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Sỹ Bình, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn nói, việc máy múc múc đào đất, đào đá là do nông trường cho phép cải tạo vườn. Việc làm này có giấy phép đầy đủ.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận tại huyện Nghĩa Đàn, huyện Quỳ Hợp:

Theo một số người dân, những khối đá cổ thạch là vật vô giá, một số hòn đá lớn có thể định giá lên đến vài tỷ đồng.    

Những khối đá lớn nhỏ nằm rải rác trên ruộng của người dân. 

 

 

Tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tình trạng tập kết đá cổ thạch đang trở thành vấn đề "nóng". Có hàng trăm khối đá đang được cơ quan chức năng phát văn bản tìm kiếm "chủ nhân".

Hàng trăm khối đá vô chủ nằm ngổn ngang bên cạnh QL48. 

"Vì giá trị của những hòn đá cổ thạch nên những tay 'đá tặc' đã bất chấp luật pháp ngày đêm trộm khai thác mang đi bán", một người dân cho biết.

An Ninh Tiền Tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

 

Hồ Phương - Văn Bình 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến