Dòng sự kiện:
Nghệ An: Mở lại tuyến đường bị dự án Bệnh viện nghìn tỷ chiếm dụng
19/09/2018 06:01:23
Dự án Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 triển khai đã "nuốt" đường quy hoạch Hồ Tông Thốc khiến người dân bức xúc. Mới đây, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo yêu cầu tháo dỡ công trình và mở lại tuyến đường này.

Dự án Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 được UBND tỉnh phê duyệt đề án tại Quyết định số 5196/QĐ-UBND.CNTM ngày 6/11/2015. Dự án được đầu tư mô hình xã hội hóa theo Nghị định 69/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ đầu tư là Công ty CP Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An góp 40% vốn điều lệ thông qua lợi thế vị trí địa lý, giá trị thương hiệu, giá trị đầu tư công trình hạ tầng chung và giá trị đền bù, giải phóng mặt bằng…

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An – Giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư dự kiến 1.300 tỷ đồng, trong đó có gói hỗ trợ tín dụng hơn 1.000 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Công trình được xây dựng với tiêu chuẩn bệnh viện cao cấp, gồm tầng hầm, tầng mái và 8 tầng cao, tổng diện tích sàn 26.722m2.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2.

Công trình bệnh viện quy mô 600 giường sẽ đi vào vận hành chính thức, kết hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An – Giai đoạn 1 tạo nên tổ hợp bệnh viện cao cấp, hiện đại 1600 giường bệnh với chất lượng dịch vụ tương đương các Bệnh viện lớn trong khu vực.

Hiện dự án đang xây dựng đến tầng 7, được xây dựng ngay giữa đường nội thành Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú, TP Vinh được quy hoạch từ xa xưa.

Vì vậy, trong quá trình triển khai dự án đã có khoảng hơn 100 hộ dân xã Nghi Phú có đơn thư kiến nghị gửi đến UBND tỉnh đề nghị xem xét mở lại đường Hồ Tông Thốc.

Quy hoạch đường Hồ Tông Thốc.

Cụ thể, các nội dung kiến nghị của các hộ dân xã Nghi Phú, gồm: Đường Hồ Tông Thốc có lịch sử lâu đời, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân và các cơ quan (Bệnh viện Tâm thần, Trường Cao đẳng Việt Hàn…), tại sao lại đóng đường, cắt làm 3 đoạn, cấp nào phê duyệt việc đóng đường? Tại sao trước khi đóng đường không lấy ý kiến nhân dân mà để đến khi xây dựng gần xong Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn hai mới tổ chức đối thoại để thỏa thuận với người dân? Thông báo ban đầu đóng đường để giải phóng mặt bằng, an toàn thi công; tại sao bây giờ lại xây bệnh viện trên đường và đóng hẳn?

Bệnh viện giai đoạn hai có phải là bệnh viện tư nhân? Tại sao thu hồi đất đường Hồ Tông Thốc để xây dựng bệnh viện tư nhân; đây là biểu hiện của lợi ích nhóm. Do đó, người dân đề nghị phá dỡ công trình đã xây dựng để mở lại đường Hồ Tông Thốc…

Trước tình hình đó, UBND TP Vinh đề xuất 3 phương án: Thứ nhất, cho xây dựng đường 24m theo quy hoạch phía Nam bệnh viện từ đường Nguyễn Trãi đến đường Trương Văn Lĩnh hoặc chỉ làm đường 24m phía Tây bệnh viện đến đường Trương Văn Lĩnh. Thứ hai, tương tự phương án 1, chỉ mở đường phía Nam bệnh viện nhưng chỉ đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thứ ba, mở lại đường xuyên qua hai bệnh viện giai đoạn 1 và giai đoạn 2 rộng 15m, bằng với đường Hồ Tông Thốc.

Sau khi nghe, tiếp thu ý kiến của người dân các cơ quan chức năng, trên cơ sở 3 phương án mà UBND TP Vĩnh đã đề xuất, UBND tỉnh Nghệ An đã lựa chọn phương án thứ ba. Đó là, mở lại tuyến đường Hồ Tông Thốc đi giữa 2 bệnh viện.

Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ việc mở lại đường Hồ Tông Thốc ra đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bên cạnh đó, giao UBND TP Vinh và các sở ngành xúc tiến đầu tư thực hiện xây dựng đường 24m theo quy hoạch trong thời gian tới.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến