Dòng sự kiện:
Nghệ An: Nghịch lý có hàng chục thuỷ điện nhưng hơn 2.000 hộ dân chưa có điện lưới
12/12/2020 15:34:30
Tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, khoá XVII đại biểu đã nếu ra nghịch lý, hơn 2.000 hộ dân chưa có điện lưới dù trên địa bàn có hàng chục nhà máy thuỷ điện.

Ngày 12/12, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An, khoá XVII tiếp tục diễn ra với chương trình thảo luận tại hội trường.

Tại phiên làm việc sáng nay, các đại biểu tiếp tục thảo luận những nội dung trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, những nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  5 năm (2021 - 2025).

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An, khoá XVII đang diễn ra

Cụ thể, liên quan đến kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, các đại biểu đề nghị cần có giải pháp phát triển mạnh mẽ vùng miền núi, dân tộc; có chính sách bảo vệ rừng và chính sách thu từ các dự án thủy điện, khai thác khoáng sản để tái đầu tư phát triển vùng miền núi; giải pháp thu ngân sách của tỉnh.

Về vấn đề các nhà máy thuỷ điện, trước đó tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Lưu Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong đưa ra thực trạng trên địa bàn hiện nay, có quy hoạch 14 nhà máy thủy điện và đã có một số nhà máy hoạt động, một số khác đang triển khai.

Đại biểu Lưu Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong 

Tuy nhiên, toàn huyện vẫn còn 19 thôn, bản với 2.099 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Bên cạnh đó, hạ tầng điện lưới cũng rất bất cập khi chỉ kéo về đến khu vực trung tâm. Từ khu vực trung tâm về nhà dân thì hộ dân tự kéo với các cột tre, cột gỗ chống đỡ, mất an toàn.

Từ thực trạng đó, đại biểu Hùng kiến nghị tỉnh cần quan tâm hơn vấn đề này. Nếu Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa đầu tư thì tỉnh sử dụng nguồn đầu tư khác giúp người dân.

Chiều nay, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục làm việc với phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

 Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến