Dòng sự kiện:
Người dân ngừng chặn xe chở vật liệu xây dựng cao tốc Bắc – Nam
25/02/2023 05:39:15
Trước đó, nhiều người dân huyện Nông Cống, Thanh Hóa chặn xe chở đất xây dựng cao tốc Bắc – Nam do gây hư hỏng đường.
Ngày 24/2, thông tin từ UBND xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hóa cho biết, người dân thôn Vạn Thành, xã Thăng Long đã đồng ý để đoàn xe chở đất làm đường cao tốc Bắc - Nam hoạt động trở lại từ ngày 23/2, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo nhà thầu ký quỹ cam kết hoàn trả tuyến đường.
 
Được biết, trước khi khởi công cao tốc Bắc Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, chủ đầu tư dự án và các nhà thầu đã mượn đường tỉnh 505B (dài 2,2 km) và một số tuyến đường khác để vận chuyển máy móc, vật liệu xây dựng vào công trường.
 

Hình ảnh đoàn xe chở đất bị người dân thôn Vạn Thành, xã Thăng Long chặn không cho đi qua tuyến đường của thôn hôm 13/2

Các phương tiện tải trọng lớn chạy suốt ngày đêm khiến con đường 505B hư hỏng nặng, đất đai rơi vãi gây bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
9 ngày qua, hàng chục người dân thôn Vạn Thành tập trung ra tuyến tỉnh lộ 505B ngăn chặn xe tải chở đất đá từ các khu mỏ về công trường, yêu cầu nhà thầu có phương án khắc phục, sửa chữa đoạn hư hỏng dài khoảng 1,2 km sau khi dự án hoàn thành.
 
Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo nhà thầu ký quỹ cam kết hoàn trả đường.
 
Ngày 22/2, UBND huyện Nông Cống phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) và các nhà thầu thi công cao tốc Bắc Nam đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn đối thoại với người dân thôn Vạn Thành - nơi xe tải chở vật liệu vào công trường làm hỏng mặt đường 505B.
 
Ông Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch huyện Nông Cống, đề nghị người dân tạo điều kiện cho xe chở vật liệu sớm lưu thông trở lại, tránh ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tiến độ dự án. "Huyện đã chỉ đạo công an theo dõi, giám sát đảm bảo các phương tiện chở đúng tải trọng quy định", ông Đức nói, cho biết Ban Quản lý dự án 2 đã ký quỹ 500 triệu đồng gửi vào tài khoản tạm gửi của UBND huyện để tạo niềm tin với bà con.
 
Giám đốc điều hành dự án cao tốc Bắc Nam đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn Nguyễn Ngọc Quỳnh cam kết chỉ đạo nhà thầu khi thi công trở lại đảm bảo an toàn giao thông, môi trường. Trường hợp không thực hiện theo cam kết, ông đề nghị công an xử lý nghiêm.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị chủ đầu tư dự án cam kết, hoàn trả tuyến tỉnh lộ 505B trước ngày 15/8. Trong thời gian chưa hoàn trả, Ban Quản lý dự án phải thường xuyên sửa chữa các vị trí hư hỏng, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.
 
"Sau buổi đối thoại đã giải quyết được bức xúc của người dân, nên các hộ dân đã ngừng chặn xe tải ra vào công trường", ông Lê Văn Dũng, Trưởng thôn Vạn Thành cho biết.
 
Lương Diễn
 
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến