Dòng sự kiện:
Người đàn ông mắc COVID-19 sau 29 ngày cách ly
01/09/2021 21:04:56
Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, bệnh nhân tiếp tục ở nhà tự cách ly 15 ngày thì được phát hiện mắc COVID-19.

Tối 1/9, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt.

Các trường hợp dương tính nói trên được ghi nhận tại quận Hà Đông (4), Thanh Xuân (2), Thanh Trì (2), Gia Lâm (1).

Người đàn ông mắc COVID-19 sau 29 ngày cách ly.

Cụ thể, 2 ca ở quận Thanh Xuân phát hiện từ ổ dịch Thanh Xuân Trung. Như vậy, từ ngày 23/8 đến nay, tại đây ghi nhận 381 ca mắc COVID-19.

7 ca còn lại phát hiện trong khu cách ly, phong toả, đều là F1. Đáng chú ý, bệnh nhân N.Đ.P. (nam, SN 1988), trú tại Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, sau khi hoàn thành cách ly tập trung từ ngày 2 đến 17/8, bệnh nhân về nhà tự cách ly.

Đến ngày 31/8, xuất hiện triệu chứng, quá trình lấy mẫu cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ 18h ngày 31/8 đến 18h ngày 1/9, TP Hà Nội ghi nhận 59 ca mắc COVID-19, trong đó có 31 ca tại khu cách ly, 27 ca tại khu vực phong tỏa, 1 ca tại cộng đồng.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4) là 3.327 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.548 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.779 ca.

Hà Nội đã phát hiện ổ dịch có diễn biến phức tạp ở Văn Miếu (từ 30/7) với 107 ca, Văn Chương (từ 17/7) có 89 ca nhiễm, ngõ 24 Kim Đồng (từ 24/8) với 45 ca.

Duy Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến