Dòng sự kiện:
Người tố sân bay Long Thành đạo ý tưởng: Bộ GTVT từng 'gọi' ông Bá là tiến sĩ
29/05/2015 21:15:26
ANTT.VN – Trước việc Bộ GTVT đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét thẩm tra, cung cấp thông tin công khai về độ chính xác của học vị Tiến sỹ hàng không của mình, ông Trần Đình Bá đã có “phản pháo”.

Tin liên quan

Trả lời trên báo Thanh niên, ông Trần Đình Bá thừa nhận ông chưa được cấp bằng Tiến sĩ mà học vị đó xuất phát từ luận án tiến sĩ đặc biệt liên quan đến hiện đại hóa đường sắt mà ông từng hiến kế và được Bộ GTVT thừa nhận.

Ông Trần Đình Bá tại một cuộc họp do Bộ GTVT tổ chức

"Học vị của tôi buộc Bộ Giao thông vận tải phải thừa nhận. Thủ tướng từng chỉ đạo về luận án tiến sĩ của tôi. Bộ GTVT từng có giấy mời đích danh tiến sĩ Trần Đình Bá ra Hà Nội giảng bài cơ mà". Ông Bá nói.

Thư mời của Bộ GTVT gửi ông Trần Đình Bá có ghi học vị là Tiến sĩ - hình ảnh do ông Trần Đình Bá cung cấp

Ngày 26/5, Thứ trưởng Bộ GTVT có Công văn số 6572 gửi Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT đề nghị làm rõ, xem xét trách nhiệm các bên liên quan về việc thông tin sai sự thật rằng thiết kế Sân bay Long Thành đạo ý tưởng Sân bay Hồng Kông. Cùng đó, Bộ GTVT cũng đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét thẩm tra, cung cấp thông tin công khai về độ chính xác của học vị Tiến sỹ hàng không của ông Trần Đình Bá.

Trả lời vấn đề này trên báo Tuổi trẻ ông Bá cho biết, sự việc phát hiện Phối cảnh sân bay Long Thành giống như sân bay Chec Kap Lok đăng trên các báo từ 12/3/2013 đến nay mà Cục HKVN không phát hiện ra - hoặc phát hiện mà vẫn cứ để ởm ờ dư luận.

"Tôi đã phát hiện ra sai sót này, lẽ ra phải cảm ơn tôi mới đúng?", ông Bá viết.

PV (th)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến