Dòng sự kiện:
Nguyên nhân cá chết: Lời nói và hành động của Chính phủ song hành
01/07/2016 06:53:53
“Chúng ta xử lý nghiêm Formosa nhưng luôn chào đón các doanh nghiệp FDI đến đầu tư và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường", ông Nguyễn Ngọc Bảo, ĐBQH khoá XIII khẳng định với PV Người Đưa Tin.

Tin liên quan

Nguyên nhân gây ra cá chết ở các tỉnh miền Trung được Chính phủ công bố, tác nhân chính là Tập đoàn Formosa. Điều này, theo ông có ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của Việt Nam không, thưa ông?

Đầu tư FDI với đất nước đang phát triển như Việt Nam là rất cần thiết. Và chúng ta luôn luôn tạo những cơ chế mở một cách thực sự để mời chào các nhà đầu tư FDI vào Việt Nam. Đó là điều tôi muốn khẳng định đầu tiên.

Nhưng chúng ta cũng chỉ cần những nhà đầu tư thực sự cho sự phát triển bền vững với xu thế của toàn thế giới (kinh tế xanh). Tức là chúng ta phải đầu tư cho tương lai chứ không ăn xổi.

Khi chọn lựa các nhà đầu tư thì các nhà đầu tư chính đáng, tâm huyết người ta cũng hướng đến phát triển cho tương lai. Trên thế giới, các nhà đầu tư cũng vậy thôi. Một nhà đầu tư uy tín là gìn giữ và phát triển, có trách nhiệm môi trường, trách nhiệm với người dân, trách nhiệm với xã hội. Đó là những nhà đầu tư có tư duy đúng đắn và Việt Nam cũng cần những nhà đầu tư như vậy.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo (ĐBQH khóa XIII): Tôi đánh giá cao sự minh bạch trong công bố nguyên nhân gây cá chết tại các tỉnh miền Trung thời gian qua của Chính Phủ. Ảnh: Internet

Cá nhân ông mong đợi gì những nhà đầu tư FDI đến Việt Nam, và chờ đợi Formosa hành động như thế nào sau sự cố môi trường miền Trung?

Các nhà đầu tư cần sự minh bạch, công khai, tâm phục khẩu phục, được dư luận thế giới người dân ủng hộ, đặt lợi ích người dân, dân tộc lên hàng đầu trong việc này để các nhà đầu tư khác còn nhìn vào.

Tôi thấy, trong sự việc này, cơ quan chức năng của VN đã minh bạch, công khai cần thiết. Chúng ta đừng sợ mất môi trường đầu tư, đã là đầu tư thì phải “we win” (cùng thắng) chứ không ai cho không ai cả.

Các doanh nghiệp FDI đầu tư vào đâu, đầu tiên họ phải hưởng lợi, cùng với đó VN phải được hưởng lợi, người dân phải được hưởng lợi. Và kết quả phải là bền vững, lâu dài, người được hưởng lợi nhiều nhất là người dân.

Thế nên, không phải vì việc công khai thủ phạm gây cá chết mà các nhà đầu tư FDI lo ngại. Chúng ta cần phải minh bạch môi trường đầu tư của VN bằng việc lựa chọn nhà đầu tư sao cho đúng, bền vững với môi trường, người dân được hưởng lợi, kinh tế đất nước phát triển đó mới là nhà đầu tư chúng ta cần. Về phía Formosa, tôi nghĩ rằng họ phải đưa ra các cam kết thực tế chứ không phải những lời hứa suông. Người dân cũng cần điều đó.

Như ông nói, việc Chính phủ công bố rõ nguyên nhân gây cá chết là Formosa cho thấy sự minh bạch của các cơ quan hữu quan. Đó không chỉ là điều doanh nghiệp FDI cần mà cả người dân cũng cần?

Người dân ủng hộ Chính phủ, bằng lòng về sự minh bạch về nguyên nhân cá chết. Cá nhân tôi, với tư cách là người dân, tôi ủng hộ việc này và quan trọng hơn mang lại niềm tin của người dân với Chính phủ.

Qua đó, không chỉ người dân mà các nhà đầu tư nước ngoài cũng đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Chắc chắn họ sẽ đánh giá cao VN trong việc xử lý vụ việc lần này. Đây là tín hiệu tốt cho thấy Chính phủ có lời nói và việc làm song hành với nhau.

Chúng ta luôn chào đón các doanh nghiệp FDI đến đầu tư và tuân thủ các quy đinh về bảo vệ môi trường. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp FDI có trách nhiệm, uy tín đến làm ăn, gắn bó lâu dài ở VN.

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà trong chuyến làm việc tại Formosa vào chiều 28/4/2016.

Theo ông, hướng khắc phục vụ việc này trong thời gian tới ra sao?

Đánh giá thiệt hại của việc này không chỉ dừng lại ở thiệt hại thực tế về kinh tế, bởi đằng sau đó còn là những tiềm ẩn rất lâu dài. Tôi quan tâm đến hai vấn đề. Thứ nhất là con số bồi thường thiệt hại phải được tính toán và được cả hai bên chấp nhận. Nhưng điều quan trọng là với cam kết như vậy, Formosa có tái diễn việc xả thải ra môi trường tiếp hay không. Điều đó còn quan trọng hơn rất nhiều.

Người dân quan tâm đến cam kết của Chính phủ và doanh nghiệp. Người dân không chỉ đặt niềm tin vào Formosa mà chỉ đặt niềm tin vào Chính phủ. Chính phủ phải cam kết, đảm bảo doanh nghiệp này không tái diễn việc xả thải ra môi trường nữa. Trách nhiệm này đặt lên vai Chính phủ. Tôi nghĩ qua vụ việc lần này, người dân thêm tin tưởng vào sự minh bạch của Chính phủ chúng ta.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến