Dòng sự kiện:
Nguyên trung úy quân đội lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ
17/11/2017 13:11:34
Mặc dù không có khả năng xin việc nhưng nguyên trung úy quân đội ở Đắk Lắk nhận 2,631 tỷ đồng của 16 người để chạy việc và kéo dài thời gian nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/11, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tố xét xử bị can Bùi Trường Lâm (nguyên trung úy quân đội) về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ của Viện kiểm sát, từ năm 2014 - 2016, Bùi Trường Lâm (SN 1984), trú phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) giữ chức vụ thủ kho xăng dầu thuộc Phòng hậu cần - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Mặc dù, Lâm không có khả năng xin việc vào các phòng, ban thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk nhưng Lâm đã "nổ" rằng bản thân có mối quan hệ rộng, thân thiết với các lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk nên có khả năng xin cho người khác vào làm việc tại các phòng ban thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Nghe Lâm giới thiệu, 16 người đã tin tưởng Lâm nên giao tiền để nhờ xin việc cho người thân. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Lâm đã không thực hiện đúng như cam kết, làm các giấy mời, quyết định giả về việc tuyển dụng, tiếp tục lấy thêm tiền của nạn nhân, kéo dài thời gian để chiếm đoạt số tiền 2,631 tỷ đồng.

Quá thời hạn đi làm, những cá nhân trên không nhận được việc nên tố cáo Lâm đến cơ quan chức năng.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk nơi Lâm công tác. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến