Dòng sự kiện:
Nhập siêu xấp xỉ 880 triệu USD trong nửa đầu tháng 7
19/07/2018 17:08:17
Theo số liệu công bố mới đây của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 7/2018 thâm hụt xấp xỉ 880 triệu USD.

Nhìn ở dữ liệu chi tiết, khu vực FDI vẫn duy trì xuất siêu, nhưng ở mức khá thấp; trong khi khu vực trong nước nhập siêu. Và với kết quả nhập siêu trên, thành quả xuất siêu khoảng 800 triệu USD trong tháng 6 trước đó đã bị “thổi bay”.

Về con số cụ thể, trong nửa đầu tháng 7/2018, Việt Nam xuất khẩu chỉ đạt trên 8,34 tỷ USD, giảm tới hơn 19,4% so với kỳ cuối tháng 6 trước đó. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 9,22 tỷ USD cùng giai đoạn trên, tương ứng giảm  2,78%.

Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm đến hết nửa đầu tháng 7/2018, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam vẫn thặng dư khoảng 2,54 tỷ USD. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 122,5 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt xấp xỉ 120 tỷ USD.

Theo Thời báo Ngân hàng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến