Dòng sự kiện:
Khởi tố đối tượng trộm gần 200 triệu đồng để 'đập đá'
18/07/2018 08:33:13
Do nghiện ma túy đá, lại không có việc làm ổn định, Toàn cùng một số đối tượng đã nhiều lần đột nhập vào một công ty trộm cắp tài sản trị giá gần 200 triệu đồng.

Ngày 17/7, cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thành Toàn (SN 1991, trú tại tổ Đẩu Sơn 4, phường Văn Đẩu, quận Kiến An) về tội Trộm cắp tài sản, theo khoản 2, Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Trần Thành Toàn tại cơ quan công an.

Đồng thời cơ quan công an cũng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ việc để điều tra, xảy lý theo luật định.

Trước đó, ngày 3/5 và ngày 8/5, đại diện Công ty BIT E&M (có địa chỉ tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An) đến Công an quận Kiến An trình báo việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp nhiều cuộn dây điện.

Cụ thể, ngày 3/5, công ty bị mất 98,5 cuộn dây điện; ngày 8/5, kẻ gian tiếp tục đột nhập trộm cắp 70 cuộn dây diện, tổng trị giá hơn 198 triệu đồng.

Xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, các đối tượng trộm cắp tài sản có giá trị lớn của công ty có nguồn vốn nước ngoài, không những ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương mà còn gây tâm lý lo ngại cho các doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận, Công an quận Kiến An báo cáo Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 618T, giao đội CSĐT tội phạm về TTXH làm chủ công, kết hợp Công an phường Đồng Hòa điều tra phá án.

Sau nhiều ngày nắm bắt đường đi của các đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/7, Công an quận Kiến An đã phá thành công chuyên án 618T, bắt được đối tượng Trần Thành Toàn.

Tại CQĐT, Trần Thành Toàn khai nhận: Do nghiện ma túy đá, lại không có việc làm ổn định, túng bấn hóa liều, Toàn cùng 2 đối tượng nam giới (hiện chưa xác định được lai lịch) lần mò vào kho chứa của Công ty BIT E&M trộm cắp dây điện.

Cụ thể, vào đêm 3/5, Toàn cùng 1 đối tượng nam giới khoảng 32 tuổi mò vào kho chứa hàng của Công ty BIT E&M trộm cắp 12 cuộn dây điện, sau đó mang ra chợ Tam Bạc bán được 13 triệu đồng.

Lần thứ 2, vào rạng sáng 8/5, Toàn cùng đối tượng nam giới khác đột nhập vào kho chứa của Công ty BIT E&M trộm cắp nhiều cuộn dây điện và đem ra chợ Tam Bạc bán được 38 triệu đồng.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Kiến An kết luận 89,5 cuộn dây điện chưa qua sử dụng có trị giá 151 triệu đồng; 70 cuộn dây điện còn lại có trị giá 47,7 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an quận Kiến An tiếp tục điều tra, làm rõ.

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến