Dòng sự kiện:
Nhếch nhác dự án đô thị toạ lạc trên 'đất vàng' ở Hà Tĩnh
03/08/2022 16:33:46
Được giao hơn 6ha diện tích “đất vàng” ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để làm Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư đô thị Đông Dương, nhưng sau 4 năm dự án vẫn đang dở dang, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện.

Năm 2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư đô thị Đông Dương tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Đông Dương làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch phê duyệt, dự án được xây dựng với quy mô diện tích hơn 6ha tại khu đất "vàng" ở thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián, lưng dựa núi Hồng Lĩnh, mặt hướng ra biển.

Dự án được thực hiện với quy mô gồm: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện… tại 174 lô đất nền; khu trung tâm thương mại 2 tầng nổi; khách sạn 7 tầng, được thiết kế theo tiêu chuẩn 3 sao với 50 phòng; xây dựng cổng chào của xã Cương Gián; cùng với đó là các hệ thống công viên cây xanh, khu xử lý nước thải.

Dự án từng được kỳ vọng sẽ đáp ứng xây dựng hạ tầng khu dân cư Nông thôn mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, giải quyết nhu cầu về đất ở của người dân.

Tuy nhiên, đến nay sau 4 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án khu dân cư đô thị mới chỉ hoàn thiện việc phân lô, bán nền, khuôn viên cây xanh, cổng chào còn các hạng mục khác đang dang dở.

Tại đây, hiện khách sạn 7 tầng đang nằm “trên giấy”, riêng khu trung tâm thương mại 2 tầng mới làm được phần thô thì dừng thi công hơn 1 năm nay, ngoài ra con đường đấu nối từ đường 22/12 dẫn vào khu đô thị vẫn chưa được hoàn thiện.

Trong ảnh là công trình trung tâm thương mại toạ lạc trên “đất vàng” trở nên nhếch nhác khi thi công dang dở rồi dừng lại. Đơn vị thi công dùng các tấm tôn để quây xung quanh phần đất dự án.

Cỏ mọc um tùm trong khuôn viên dự án, thép phơi nắng phơi mưa tại công trường…

Chăn thả bò trong khuôn viên dự án khu đô thị.

Việc phân lô bán nền đã hoàn thành, nhưng hiện tại chỉ mới có một số hộ dân vào xây dựng nhà ở trong khu đô thị. Theo như người dân nơi đây phản ánh thì dự án vẫn chưa đáp ứng được như kỳ vọng, khi hệ thống đường đấu nối chưa thực hiện như hồ sơ ban đầu.

Đại diện UBND xã Cương Gián cho biết, việc đường đấu nối từ đường 22/12 vào khu đô thị vẫn chưa thực hiện do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện chi trả tiền bồi thường xong. Chính quyền địa phương nhiều lần làm báo cáo gửi UBND huyện để làm việc với chủ đầu tư nhằm đưa ra phương án giải quyết.

“Do dự án làm dở dang khiến khu đô thị bị mất mỹ quan, nhếch nhác, người dân mua đất cũng đã phản ánh nhiều lần đến xã về tình trạng này. Liên quan đến 2 tuyến đường đấu nối chưa hoàn thiện, vừa rồi địa phương cũng đã nhiều lần báo cáo đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo hồ sơ dự án nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện”, một lãnh đạo UBND xã Cương Gián thông tin.

Tác giả: Hoài Nam

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến