Dòng sự kiện:
Nhiều ngân hàng nước ngoài tại Hàn Quốc thu hẹp quy mô tài sản
09/08/2018 13:00:07
Nhiều chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Hàn Quốc đã có ý định giảm quy mô tài sản của họ theo sau các đợt nâng lãi suất ở "quê nhà".

Theo báo cáo do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố, có khoảng 55 văn phòng và chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài từ 17 quốc gia đã hoạt động tại Hàn Quốc trong thời gian từ năm 2004 đến 2018.

Tổng lượng tài sản của các văn phòng và chi nhánh này lên tới 278.100 tỷ won (248,5 tỷ USD) tính đến tháng 12/2016, chiếm khoảng 12,4% trong số tài sản của các ngân hàng trong nước. Trong số này, có khoảng 50.000 tỷ won được vay từ trụ sở chính.

Chuyên gia kinh tế Yun Young-jin thuộc BoK, tác giả của báo cáo trên, cho hay khi chính sách lãi suất ở “quê nhà” tăng một điểm phần trăm, các chi nhánh này phải giảm cho vay khoảng 2,4% giá trị tài sản của họ trong ba tháng sau đó. Tính đến năm 2016, lượng tài sản sụt giảm vào khoảng 6.700 tỷ won.

Đặc biệt, 14 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mà tập trung cho vay hơn là giao dịch chứng khoán, đã cắt giảm 7,55% lượng tài sản, còn 13 văn phòng giao dịch chứng khoán không có sự thay đổi về quy mô tài sản.

Báo cáo trên cũng lưu ý rằng các chi nhánh chuyên cho vay có thời gian đáo hạn tài sản dài hơn. Lãi suất thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của họ.

Trong khi đó, chính sách vĩ mô thận trọng của Hàn Quốc cũng đã ảnh hưởng đến lượng tài sản nắm giữ của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong thời gian kể trên.

Từ năm 2010, Hàn Quốc đã buộc các chi nhánh của ngân hàng nước ngoài duy trì các giao dịch phái sinh trên thị trường ngoại hối thấp hơn một tỷ lệ cụ thể so với nguồn vốn. Tỷ lệ này được xác định ở mức 250% trong năm 2010, được giảm xuống 150% vào năm 2013 và tăng lên mức 200% trong năm 2016.

Khi Hàn Quốc thắt chặt đòn bẩy tài chính các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Hàn Quốc đã tăng vốn bằng cách vay tiền từ trụ sở chính. Quy định đòn bẩy tài chính này nhằm giảm thiểu sự thay đổi và biến động của các khoản nợ ngân hàng xuyên biên giới.

Theo Bnews

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến