Dòng sự kiện:
Nhiều tuyến đường ngập sâu, hơn 100 nhà dân bị tốc mái do ảnh hưởng bão số 1
04/01/2019 15:13:20
Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau xảy ra mưa lớn trên diện rộng, làm ngập các tuyến đường chính của nội ô TP, nhiều nhà dân bị tốc mái.

Tại Bạc Liêu: Sáng 4/1, tất cả các tuyến đường tại TP Bạc Liêu ngập sâu trong nước, nhiều điểm ngập đến 40- 50cm, như đường Võ Thị Sáu, Lê Văn Duyệt, Trần Phú, Bà Triệu, Hoàng Văn Thụ…Cùng với đó các khu dân cư vùng ven, như: Khu dân cư Thiên Long, Tràng An, khu dân cư phường 5…; nhà dân, chợ, trường cũng bị ngập. Điều đáng báo động là, khu vực cao nhất ở thành phố Bạc Liêu, như Quảng trường Hùng Vương, khu hành chính tỉnh… cũng ngập sâu trong nước. Mưa lớn cũng làm cho nhiều học sinh phải nghỉ học sáng 4/1.

Tuyến đường nội ô thành phố Bạc Liêu ngập sâu trong nước. Ảnh: Huỳnh Sử

Nhiều nhà dân ở thành phố Bạc Liêu ngập trong nước. Ảnh: Huỳnh Sử

Theo ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, từ tối qua đến sáng nay (4/1), trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra mưa lớn kéo dài kèm theo dông, lốc làm cho nhiều cây cối bị đỗ ngã, ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối trên địa bàn, nghiêm trọng hơn tại xã Long Điền Đông có 105 căn nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó có 31 căn sập hoàn toàn, số còn lại bị tốc mái.

Cảnh hoang tàn sau khi dông lốc đi qua.

Nhiều nhà cửa bị sập.

Tại Cà Mau: Các tuyến đường chính của nội ô TP Cà Mau như Trần Hưng Đạo, Phan Ngọc Hiển, Ngô Quyền đều xảy ra ngập nặng, nặng nhất là ở các điểm ngã tư. Tình trạng này khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Các tuyến đường của TP Cà Mau đa số đều bị ngập cục bộ. Ảnh: Chúc Ly

Tình trạng ngập nhiều nhất ở các ngã tư. Ảnh: Chúc Ly. 

Các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Chúc Ly.

Bão số 1 gây gió to, sóng lớn đã làm ngư dân Huỳnh A Hoàng (51 tuổi, ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau) rơi từ tàu cá xuống biển mất tích. Hai lồng bè hư hỏng và 8 vỏ lãi neo đậu ở khu vực đảo Hòn Chuối bị chìm.

Hồi 13 giờ ngày 4/1, vị trí tâm bão ở khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 100,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển miền Nam Thái Lan, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 330km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 05/01, vị trí tâm bão ở khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 97,0 độ Kinh Đông, cách tỉnh Phuket (Thái Lan) khoảng 220km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên Vịnh Thái Lan trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 6,5 đến 10,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 102,0 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Tây Nam Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu) trong chiều nay còn có gió giật cấp 6.

Trong chiều nay (04/01), trên đất liền các tỉnh miền Tây Nam Bộ còn có mưa, mưa vừa, riêng Cà Mau và Kiên Giang có mưa to 30-60mm.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến