Dòng sự kiện:
NHNN tiếp tục hút ròng, lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ
25/01/2018 05:49:53
Mặc dù lãi suất liên ngân hàng tuần qua có xu hướng tăng, song mức độ là khá nhẹ, trong khi NHNN tiếp tục hút ròng về hơn 7.300 tỷ đồng. Điều đó cho thấy thấy thanh khoản hệ thống đang ở trạng thái dư thừa.

Trong Bản tin trái phiếu tuần số 03 (từ 15/1/2018 đến 19/1/2018), Công ty Chứng khoán Bảo Việt cho biết, lãi suất liên ngân hàng trung bình tuần qua có xu hướng tăng khá nhẹ đối với các loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với biên độ tăng ở mức 0,08% - 0,12%.

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng (Nguồn BVSC/Bloomberg)

Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tăng 0,08% đạt mức 2,09%/năm, lãi suất trung bình kỳ hạn 1 tuần tăng 0,08% đạt mức 2,35%/năm, lãi suất trung bình kỳ hạn 2 tuần tăng 0,12% đạt mức 2,64%/năm.

Trong khi đó, trên thị trường mở (OMO) tuần qua NHNN không có hoạt động bơm mới nào, trong khi lượng vốn đáo hạn đạt 333 tỷ đồng. Như vậy, NHNN đã hút ròng 333 tỷ đồng qua kênh này.

Bên cạnh đó, NHNN đã phát hành 53.999,8 tỷ đồng tín phiếu mới trong khi lượng vốn đáo hạn trong tuần là 46.999,4 tỷ đồng. Như vậy, tuần vừa qua NHNN đã hút ròng 7.000,4 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

Tổng hợp hai kênh OMO và tín phiếu, NHNN đã hút ròng 7.333,4 tỷ đồng từ thị trường. "Điều này cho thấy thanh khoản hệ thống đang ở trạng thái dư thừa", BVSC cho biết.

Còn nhớ, giai đoạn này những năm trước, thanh khoản của hệ thống thường khá căng thẳng do nhu cầu tiêu dùng tiền mặt trong nền kinh tế tăng cao. Tuy nhiên, diễn biến mấy năm gần đây đã hoàn toàn khác.

Đặc biệt năm nay thanh khoản của hệ thống luôn được duy trì ở trạng thái dư thừa một cách hợp lý, ngay cả trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán. Sự dư thừa này một phần cũng nhờ NHNN đã tung ra một lượng khá lớn VND để mua vào ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối quốc gia lên cao kỷ lục 54,5 tỷ USD.

Điều đó đã tạo điều kiện cho các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo lời hiệu triệu của Thống đốc NHNN tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018 diễn ra hôm 9-10/1.

Theo Thời báo Ngân Hàng

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến