Dòng sự kiện:
Nhóm giáo viên giúp sản phụ người Mông 'vượt cạn' giữa đường
16/01/2018 19:53:59
Đang trên đường đi về nhà, nhóm cô giáo trường Tiểu học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã kịp thời và một giúp sản phụ người Mông 'vượt cạn' giữa đường.

Ngày 16/1, cô Nguyễn Thị Châu, giáo viên trường Tiểu học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cô và tốp giáo viên cùng trường đang trên đường về nhà đã kịp thời giúp đỡ một sản phụ người dân tộc Mông vượt cạn ngay giữa đường.

Nhóm giáo viên giúp một sản phụ người dân tộc Mông vượt cạn ngay giữa đường.

Theo đó, vào trưa ngày 16/1, Cô Nguyễn Thị Châu cùng 8 giáo viên khác cùng trường Tiểu học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn đang trên đường về nhà thì bất ngờ phát hiện một sản phụ Khả Thị Cớt (29 tuổi), trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn chuyển dạ, sắp sinh ngay giữa đường.

Ngay lập tức nhóm cô giáo đã dừng xe cùng với người thân Khả Thị Cớt kiểm tra. Lúc này, chị Cớt đau dữ dội, vỡ ối, nằm vật vã bên đường. Biết người này sắp sinh, không kịp chuyển vào viện, nhóm nữ giáo viên nhanh chóng phân công nhau vào bản mượn dụng cụ đỡ đẻ cho cô gái trên đường.

Sau quá trình vượt cạn trong đau dớn, con của sản phụ Khả Thị Cớt đã ra đời. Bé gái kháu khỉnh nặng 2,8 kg.

Sau khi vượt cạn thành công ngay giữa đường, nhóm cô giáo đưa mẹ con sản phụ Cớt đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn để tiếp tục theo dõi sau sinh.

Hiện 2 mẹ con sản phụ Cớt được chăm sóc chu đáo tại bệnh viện và sức khỏe dần hồi phục sau ca vượt cạn giữa đường.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến