Dòng sự kiện:
Nhóm thanh niên lừa bán số lô đề qua mạng, chiếm đoạt nửa tỷ đồng
06/03/2021 10:47:58
Đăng thông tin giả trên các trang mạng xã hội để bán số lô, đề, nhóm thanh niên đã lừa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người.

Ngày 5/3, Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 7 người để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Trần Nhật Duật (SN 1986), Trần Đình Phúc (SN 2002), Nguyễn Thanh Cao (SN 1999), Phạm Ngọc Bình (SN 1996), đều trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Vũ Trần Dũng, Nguyễn Khắc Đồng, Lê Đức Minh, đều SN  2003, trú tại tỉnh Phú Thọ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Ngày 28/01, Công an TP Thanh Hóa nhận được trình báo của chị C.T.L, ở phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa với nội dung: Qua mạng Facebook, chị thấy có người đăng bán số lô, số đề cam kết trúng thưởng 100%. Người đăng còn cho chị L. xem trước bảng kết quả của "Công ty zổ sổ kiến thiết miền Bắc" có dấu đỏ, chữ ký của lãnh đạo công ty để tạo lòng tin.

Để mua số lô, đề này, các đối tượng yêu cầu chi L. chuyển số tiền 141,2 triệu đồng. Song, khi chuyển xong tiền, các đối tượng đã chặn liên lạc với chị H. Lúc này người phụ nữ mới biết bị lừa và báo công an.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Thanh Hóa đã xác lập chuyên án 179-X. Ngày 3/3, tại một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội, ban chuyên án đã triệu tập và bắt giữ 7 đối tượng nói trên.

Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ 12 điện thoại di động, 5 dàn máy tính và nhiều thẻ sim, thẻ tài khoản các ngân hàng, 10 con dấu giả có liên quan đến công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, công ty sổ số 3 miền và các thiết bị điện tử khác...

Bước đầu, nhóm nghi phạm khai do cần tiền tiêu xài nên chúng rủ nhau chỉnh sửa kết quả, thông tin của các công ty xổ số kiến thiết, sau đó đăng những thông tin giả mạo trên lên mạng xã hội để quảng cáo và dụ dỗ người chơi.

Khi có người liên hệ, nhóm này sẽ báo giá cho từng con số (mỗi loại số sẽ có mệnh giá khác nhau) và yêu cầu chuyển khoản trước, với lời hẹn 16h sẽ chuyển số cho người chơi đánh lô, đánh đề. Khi nhận được tiền, chúng sẽ chặn liên lạc. Nếu ngẫu nhiên có người trúng thì các đối tượng sẽ yêu cầu chia hoa hồng (hoặc 10%) giá trị giải thưởng.

Với thủ đoạn trên, nhóm nghi phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước. Theo công an, tổng số tiền giao dịch từ các vụ lừa gần đây của nhóm lên tới gần 500 triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến