Nhộn nhịp “chợ” đổi tiền online
22/01/2015 08:15:59
ANTT.VN - Còn một tháng nữa mới tới Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc, nhưng dịch vụ đổi tiền đã bắt đầu “cơn sốt”. Nhu cầu cần tiền mới để mừng tuổi, đổi tiền lẻ mệnh giá nhỏ để đi chùa lại tăng cao, khiến các dịch vụ ăn theo nở rộ.

Tin liên quan


Theo Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, năm 2015 là năm thứ ba Ngân hàng nhà nước (NHNN) thực hiện chủ trương không phát hành một số loại tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết Nguyên đán nhằm hạn chế sử dụng tiền nhỏ trong hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng.

Theo đó, từ năm 2013, trước tình trạng các nhiều loại tiền mệnh giá nhỏ bị sử dụng không đúng chức năng thanh toán mà phần nhiều lại được dùng cho các nhu cầu tín ngưỡng việc sử dụng chưa phù hợp, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của di tích, làm xấu hình ảnh đồng tiền Việt Nam; NHNN đã quyết định không đưa tiền in mới có mệnh giá 500 đồng vào lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013. Tiếp đó, trong dịp Tết Giáp Ngọ - 2014, chủng loại tiền mới in không được phát hành thêm mở rộng thêm cả mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng. Và trong dịp Tết Âm lịch Ất Mùi - 2015 sắp tới, phạm vi chủ trương được áp dụng cho tất cả các loại tiền mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống.

Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, không để dịch vụ đổi tiền lẻ trong khuôn viên lễ hội. “Vắng mợ, chợ vẫn đông”, để lách luật, dịch vụ đổi tiền online nở rộ với mức phí cao nhất từ trước tới nay, chênh lệch với năm ngoái từ 5-30%.

Bảng giá dịch vụ đổi tiền online

Lướt qua một vài trang website đổi tiền, hầu hết tất cả các “chủ shop” đổi tiền đều cam kết có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về số lượng cũng như các mệnh giá từ nhỏ nhất  từ 200, 500, 1000 tới 10.000 đồng cho tới các mệnh giá lớn hơn như từ 20.000 tới 200.000 đồng, thậm chí còn có sẵn tiền ngoại tệ có seri đẹp, tiền in hình con dê may mắn cho năm Ất Mùi.

Riêng loại tiền 200, 500 đồng, các “shop tiền” cho rằng năm nay hiếm hơn bởi Ngân hàng Nhà nước không in thêm vì thế, mức phí đổi 2 loại tiền này cao hơn nhiều so với các mệnh giá khác, lên tới 80%. Có nghĩa là bạn bỏ ra 100.000 đồng sẽ chỉ được lại 20.000 đồng tiền 500 đồng. Mệnh giá càng lớn thì mức phí càng giảm, ví dụ như 1.000, 2.000 đồng mức phí 16%, 10.000 đồng mức phí 10%, 100.000 đồng thì mức phí giảm xuống còn 6%. Nếu khách đổi với số lượng nhiều hoặc lấy buôn thì sẽ liên hệ trực tiếp để được giá tốt hơn.

Dịch vụ đổi tiền lẻ tại Phủ Tây Hồ

Trong khi đó, ở các điểm đổi tiền tại Phủ Tây Hồ hầu như có mức giá chung là 130.000 đồng tiền cũ đổi được 100.000 đồng tiền mới nguyên seri mệnh giá 1.000 đồng; 240.000 đồng tiền cũ mới đổi được 200.000 đồng tiền mới với mệnh giá 2.000 đồng. Với tiền nguyên cọc mệnh giá 500 đồng, muốn đổi 50.000 đồng phải mất tới 100.000 đồng, tức phí đổi tiền lên tới 100%.

Tại phố đổi tiền nổi tiếng Đinh Lễ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), phí đổi tiền cao hơn cả khu vực cổng chùa, đền. Phí đổi tiền nguyên seri mệnh giá 1.000 đồng tại các khu vực khác chỉ 20%-30% song ở đây lên đến 40%. Khi chúng tôi hỏi tiền mệnh giá lớn hơn như 5.000 đồng, 10.000 đồng và 20.000 đồng, dân buôn ở đây cho biết phí đổi dao động từ 5%-15% tùy mệnh giá và tùy thời điểm nguồn cung nhiều hay ít.

Phố Đinh Lễ thường xuyên có phụ nữ đeo túi đen quai chéo sẵn sàng mời chào khách đổi USD hay tiền lẻ tùy mệnh giá

Theo một số người chuyên làm dịch vụ đổi tiền lẻ thì dịp Tết là cơ hội để họ “hốt bạc”. Càng gần đến những ngày cuối năm, thị trường đổi tiền lẻ càng hoạt động náo nhiệt và mức giá theo đó cũng có chiều hướng thay đổi. Chính vì vậy, dù có văn bản cấm hay xử phát không đổi tiền tại chùa, đình đài miếu mạo... thì dịch vụ online vẫn là một mảnh đất màu mỡ.

Thu Thủy 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến