Dòng sự kiện:
Nhu cầu thanh khoản đã có dấu hiệu gia tăng dù chưa rõ ràng
23/01/2018 12:45:46
Sau tuần tăng mạnh trước đó, thị trường liên ngân hàng đã ổn định trở lại khiến lãi suất giảm. Dấu hiệu gia tăng về nhu cầu thanh khoản đã có nhưng chưa thể hiện rõ ràng.

Thanh khoản vẫn dồi dào, NHNN đẩy mạnh phát hành tín phiếu

Theo báo cáo thị trường tiền tệ của SSI Retail Research, thị trường liên ngân hàng từ 15-19/1 giao dịch ổn định trở lại sau một tuần tăng mạnh. Lãi suất giảm khoảng 50bps ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng, giao dịch lần lượt ở 1,77%, 1,95% và 3,45%, kỳ hạn 3 tháng vẫn đứng ở mức 4,6%.

NHNN tiếp tục đẩy mạnh phát hành tín phiếu. Tổng khối lượng tín phiếu phát hành trong tuần lên tới 54.000 tỷ đồng và có 47.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, NHNN đã hút ròng 7.000 tỷ đồng khỏi lưu thông, nâng lượng tín phiếu lưu hành lên 54.000 tỷ đồng. Khối lượng reverse repo cho vay ra không đáng kể và đúng bằng lượng đáo hạn trong tuần, mức lãi suất 4,75% được duy trì.

Theo đánh giá của bộ phận phân tích của SSI, tới thời điểm hiện tại, hệ thống ngân hàng vẫn khá ổn định, nhu cầu thanh khoản đã có dấu hiệu gia tăng nhưng chưa thể hiện rõ.

Theo Người đồng hành

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến