Dòng sự kiện:
Những con số đáng chú ý về kết quả thi THPT Quốc gia 2019
18/07/2019 06:07:00
Theo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia 2019 vừa công bố, bên cạnh điểm trung bình các môn đều cao hơn năm trước thì vẫn còn những điều đáng nói vì một số môn có tỷ lệ điểm liệt, điểm thấp bất thường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của hơn 887.000 thí sinh trên cả nước, phổ điểm thi các môn và phổ điểm thi theo một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng.

Tuy nhiên, bên cạnh điều đáng mừng là điểm trung bình các môn đều cao hơn năm trước thì vẫn còn những điều đáng nói vì một số môn có tỷ lệ điểm liệt, điểm thấp bất thường.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Cả nước có hơn 1.200 bài thi đạt điểm 10

Cả nước có hơn 1.200 thí sinh đạt điểm 10 ở 9 môn thi THPT quốc gia, gấp 2,6 lần so với năm 2018 song chỉ bằng một phần ba so với năm 2017.

Ngoại trừ môn Ngữ văn tự luận, tất cả môn trắc nghiệm còn lại đều có điểm 10.

Tương tự các năm trước, Giáo dục công dân có số bài thi đạt điểm 10 cao nhất với 784; kế đó là Ngoại ngữ 314 (riêng Tiếng Anh 299 bài), Lịch sử 80 bài.

Cả nước có hơn 3.000 bài thi bị điểm liệt

Môn Ngữ văn có nhiều thí sinh bị điểm liệt nhất với 1.265 em. Điểm trung bình của môn thi tự luận này là 5,49. Điểm thí sinh đạt nhiều nhất là 6.

Tiếp đó là Tiếng Anh với tổng số điểm liệt là 630 thí sinh. Điểm trung bình môn này là 4,36. Nhiều thí sinh đạt nhất là 3,2 điểm.

Môn Lịch sử cũng có 395 em bị điểm liệt. Môn thi trắc nghiệm này có nhiều thí sinh đạt 3,75 điểm, điểm trung bình của môn này là 4,3.

Môn Toán có 345 thí sinh bị điểm liệt, điểm trung bình là 5,64. Điểm thí sinh đạt nhiều nhất là 6,4.

Kế đó, môn Hóa học có 187 thí sinh bị điểm liệt với điểm trung bình là 4,68 và nhiều thí sinh đạt 4,5 điểm.

Môn Vật lý có 150 bài thi bị điểm liệt, điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 6,25 và chỉ có 2 bài thi duy nhất đạt điểm tối đa.

Sinh học có 98 bài thi bị điểm liệt, điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5, điểm trung bình môn thi này là 4,68.

Ở môn Địa lý, số thí sinh bị điểm liệt là 47 em. Điểm trung bình và điểm có nhiều thí sinh đạt nhất của môn này đều là 6.

Môn giáo dục Công dân có 11 thí sinh bị điểm liệt. Điểm trung bình là 7,37. Điểm thí sinh đạt nhiều nhất là 7,75.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT trên toàn quốc đạt 94,06%

Trong số các địa phương đã công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2019, Nam Định dẫn đầu với 98,57% thí sinh đỗ tốt nghiệp. Các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bà Rịa- Vũng Tàu, Cần Thơ, Hải Phòng, Hậu Giang… đều có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao trên 95%.

Lai Châu vốn là địa phương khó khăn còn về kinh tế- xã hội thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cũng đạt 96,55%. Đặc biệt, Lai Châu có 14 đơn vị trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, chủ yếu là trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, học sinh thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn.

Một số địa phương đã xảy ra gian lận thi cử năm 2018 như Hà Giang, Sơn La có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp giảm sâu so với năm 2018, còn hơn 70%. So sánh giữa học sinh khối trung học phổ thông và khối giáo dục thường xuyên thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở khối THPT cao hơn.

Nam Định dẫn đầu mức điểm trung bình thi THPT quốc gia năm 2019

Về điểm thi, Nam Định là tỉnh dẫn đầu cả nước với mức điểm trung bình thi THPT quốc gia năm 2019 là 5,97 điểm. Xếp ngay sau đó là Hà Nam với mức điểm trung bình là 5,89 điểm. Xếp thứ 3 và 4 lần lượt là tỉnh Bình Dương và Ninh Bình. Mức điểm trung bình của hai địa phương này là 5,88 và 5,85 điểm.

Như vậy, đã có sự thay đổi thứ hạng của tỉnh Bình Dương khi năm ngoái, tỉnh này xếp thứ 6 toàn quốc với 5,35 điểm.

TP HCM cũng có sự thay đổi lớn về thứ hạng khi xếp thứ 5 với điểm trung bình 5,81. Năm ngoái, TP HCM xếp thứ 9 cả nước với mức điểm là 5,25.

Hà Nội năm nay xếp thứ 25 với 5,50 điểm, cao hơn một bậc so với năm 2018.

Với 3 tỉnh có gian lận về điểm thi trong năm 2018 là Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình  xếp cuối cùng của cả nước về mức điểm trung bình thi THPT Quốc gia năm 2019 với số điểm lần lượt là 4,29; 4,30; 4,70.

Thí sinh cao điểm nhất nước đạt 29,8 điểm

Thí sinh đạt mức điểm cao nhất ở tổ hợp 3 môn thi là thí sinh của Phú Thọ có số báo danh 15000106 với mức 29,8 điểm ở tổ hợp B00 (toán, hóa học, sinh học).

Thí sinh này có điểm các môn thành phần là toán: 9,8; hóa: 10; sinh học: 10. Điểm ngoại ngữ của thí sinh này cũng rất cao với 9,4 điểm (môn tiếng Anh). Trong khi đó, điểm môn văn và vật lý lần lượt là 6,25 và 6 điểm.

Thí sinh có mức điểm cao thứ 2 là thí sinh có số báo danh 29020180 của tỉnh Nghệ An với mức điểm 29,1 điểm. So với thí sinh của tỉnh Phú Thọ, điểm các môn còn lại của thí sinh này khá thấp. Cụ thể thí sinh này chỉ đạt 4,4 điểm môn tiếng Anh; 4,5 điểm môn văn; 3 điểm môn vật lý.

Ở khối A00 (toán, vật lý, hóa học), thí sinh có mức điểm cao nhất là thí sinh mang số báo danh 28028736 của tỉnh Thanh Hóa với mức điểm là 29,05. Trong đó, điểm các môn thành phần lần lượt là toán: 9,8; vật lý: 9,3; hóa: 10. Tuy nhiên, điểm thi các môn còn lại của thí sinh này khá thấp, trong đó môn tiếng Anh chỉ đạt 1,4 điểm, trên mức điểm liệt một chút. Môn văn được 5 điểm và môn sinh học được 5,5 điểm.

Ở khối thi này, còn có 2 thí sinh đạt mức điểm 28,8 trong đó có 1 thí sinh của Thanh Hóa và 1 thí sinh của Phú Thọ. Đáng nói là thí sinh xếp ở vị trí thứ 2 của Thanh Hóa trong khối A00 có điểm tiếng Anh là 9 điểm thay vì 1,4 điểm như thí sinh xếp ở vị trí thứ 1.

Hà Tĩnh: 1 lớp học có 2 thủ khoa toàn quốc

Năm 2019, gần 887.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia, giảm gần 40.000 so với năm ngoái. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng lại tăng hơn 10.000, ở mức 653.000 thí sinh. Trong đó, thí sinh tự do chiếm 4,3%.

Theo kế hoạch tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của khối ngành giáo viên và các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trước 21/7. Các đại học phải chủ động cập nhật ngưỡng đầu vào trước ngày 22/7.

Từ ngày 22/7 đến trước 17h ngày 29/7, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng theo hình thức trực tuyến. Thời gian điều chỉnh bằng phiếu từ ngày 22 đến trước 17h ngày 31/7. Điểm chuẩn đợt 1 sẽ được công bố trước 17h ngày 9/8.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến