Những dự án đình trệ của ông chủ mỏ sắt sở hữu khách sạn Daewoo
19/03/2016 10:12:02
ANTT.VN – Nợ lương công nhân, nợ tiền bảo hiểm, công ty “chết lâm sàng”… là những gì đã xảy ra ở công ty Sắt Vũ Quang, đơn vị thành viên Hợp Thành Group.

Tin liên quan

Nguồn tin riêng của ANTT.VN cho hay, Hanel đã bán 70% cổ phần của tổ hợp này cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành (một đại gia trong ngành khai khoáng, tuyển quặng) với giá 94 triệu USD tương đương mức giá đã mua lại của phía Daewoo E&C, cộng thêm một khoản chênh lệch là 8 triệu USD, được thanh toán thành 2 lần, mỗi lần 4 triệu USD từ năm 2012.

Theo giới thiệu trên website của công ty này tại địa chỉ http://hopthanhjsc.vn/, Doanh thu hàng năm của Hợp Thành Groups là trên 10 nghìn tỷ đồng, có 20 đơn vị thành viên và liên kết với hơn 3.000 cán bộ và công nhân đang làm việc.

Lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của Cty Hợp Thành là tập trung phát triển kinh doanh trong một số lĩnh vực chính như: Đầu tư Khai thác khoáng sản, tuyển quặng, luyện thép; Đầu tư kinh doanh Dự án bất động sản; Tổng thầu thi công các công trình dân dụng và công nghiệp; Kinh doanh sắt thép, thiết bị xây dựng..

Một số Dự án trọng điểm đang thực hiện: Nhà máy sản xuất sơ, xợi polyeste. Khu liên hiệp gang thép Hà Tĩnh, Chủ đầu tư Dự án xây dựng tòa nhà văn phòng Mitec, tòa nhà Văn phòng 69 Nguyễn Du, Dự án khách sạn SeaDragon tại Quảng Ninh.

Nhà máy tuyển quặng “chết yểu”, nợ xấu cả 100 tỷ đồng

Theo tìm hiểu, nhà máy tuyển quặng thuộc Cty TNHH MTV Sắt Vũ Quang (đơn vị thành viên Cty Hợp Thành) có tổng mức đầu tư 181 tỷ đồng với công suất tuyển quặng trung bình 500.000 tấn/năm. Nhằm phục vụ cho nhà máy chế biến phôi thép trong Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Dự án nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang (Hợp Thành) chết yểu, nợ ngân hàng cả trăm tỷ đồng

Tuy nhiên, dự án này đã sớm chết yểu vì bị đầu tư dang dở rồi bỏ hoang, nguyên liệu làm ra không tiêu thụ được. Nhiều năm nay, nhà máy đóng cửa, hoang lạnh, nợ lương công nhân, bảo hiểm, nợ ngân hàng, mất khả năng thanh toán hơn 100 tỷ đồng.

Từng trả lời báo chí, ông Ngô Hồng Sơn - PGĐ Cty Sắt Vũ Quang - cho biết, dù nhà máy đã ngừng hoạt động từ năm 2012 nhưng hiện Cty vẫn đang nợ lượng công nhân, nợ bảo hiểm, nợ vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, nợ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Bắc Hà Nội lớn nhất - gần 100 tỉ đồng, nợ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn (Agribank) Hà Tĩnh chi nhánh Vũ Quang hơn 8 tỷ đồng.

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Toàn - PGĐ Bảo hiểm Vũ Quang - cho biết, Cty sắt Vũ Quang nợ bảo hiểm 457 triệu đồng. Số nợ này đã được khoanh lại từ năm 2013. Số tiền nợ bảo hiểm này là của 112 công nhân. Về hướng giải quyết cho số nợ này, ông Toàn cho biết, hiện Cty đang "chết lâm sàng" chứ chưa giải thể, do đó cũng chỉ biết... chờ, bởi họ không có khả năng thanh toán.

Dự án nhà máy chế biến tinh quặng sắt lớn nhất Việt Nam

Năm 2009, Công ty cổ phần Khoáng sản miền Trung (đơn vị thành viên Cty Hợp Thành) đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất quặng sắt có tổng công suất 1 triệu tấn/năm tại cụm công nghiệp Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), với tổng kinh phí đầu tư trên 686 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ được đầu tư xây dựng trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, đến 2010, Công ty cổ phần Khoáng sản miền Trung sẽ đầu tư xây dựng nhà máy với công suất 400 ngàn tấn sản phẩm/ năm với vốn đầu tư 286 tỷ đồng, tạo việc làm cho 400 lao động ở địa phương và dự kiến sẽ nộp ngân sách nhà nước khoảng 50 tỷ đồng. Giai đoạn 2, nâng công suất lên 1 triệu tấn sản phẩm/ năm (vào năm 2011), với tổng số vốn trên 400 tỷ đồng, nâng tổng số lao động làm việc tại nhà máy lên 1.000 người và nộp ngân sách nhà nước lên 100 tỷ đồng.

Đây là nhà máy chế biến tinh quặng sắt đầu tiên được xây dựng tại địa bàn tỉnh, đồng thời cũng là một trong những nhà máy chế biến tinh quặng sắt có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Chi 850 tỷ thực hiện dự án Tổ hợp kinh doanh phát triển công nghệ tin học MITEC

Không chỉ kinh doanh trong ngành khai khoáng, công ty Hợp Thành còn đầu tư vào lĩnh vực BĐS. Dự án tiêu biểu là công trình Tổ hợp kinh doanh phát triển công nghệ tin học MITEC (Lô E2- Đường Dương Đình Nghệ - Khu ĐTM Cầu Giấy) để bán cho Bộ GTVT làm trụ sở mới.

Dự án Tổ hợp kinh doanh phát triển công nghệ tin học MITEC

Công trình cao 87m với 21 tầng nổi và 3 tầng hầm, diện tích xây dựng 1650m2, tổng diện tích sàn 33.500 m2. Theo thông tin trên website công ty Hợp Thành, tổng mức đầu tư cho dự án Tổ hợp kinh doanh phát triển công nghệ tin học MITEC khoảng 850 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện vào năm 2010 và hoàn thành trong năm 2012.

Tuy nhiên, phải đến tháng 12/2014 công trình này mới được khởi công và được cất nóc 9 tháng sau đó.

Ngoài những dự án trên, công ty Hợp Thành còn là chủ đầu tư các dự án khác như: Tòa nhà Văn phòng 69 Nguyễn Du, Dự án khách sạn SeaDragon tại Quảng Ninh…

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến