Những dự án nghìn tỷ nằm phơi sương gió
21/01/2015 08:32:22
ANTT.VN – Hàng nghìn tỷ đồng đầu tư, hàng trăm hecta đất bị thu hồi làm dự án. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, chúng bị đắp chiếu, bỏ hoang.

Tin liên quan

Siêu dự án Daewoo Cleve

Nổi danh là “siêu” dự án căn hộ phía Tây Hà Nội một thời, dự án Daewoo Cleve do Tập đoàn Inpyung (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, với số vốn đầu tư lên hơn 421 triệu USD. Siêu dự án được quảng bá rầm rộ gồm 15 tòa nhà cao cấp cao 36 - 40 tầng, với tổng cộng trên 4.500 căn hộ, bắt đầu khởi công từ tháng 12/2009. Theo kế hoạch, tòa nhà CT2A và B sẽ hoàn thành vào quý IV/2013, toàn bộ dự án gồm 15 tòa nhà sẽ hoàn thành vào năm 2018.

Thế nhưng, hai tòa nhà đầu tiên nói trên chỉ được xây đến tầng 6 rồi “đứng hình” cho đến nay vẫn chưa tái khởi động dù chủ dự án đã nhiều lần “hứa”, nhất là sẽ cố gắng hoàn thiện hai tòa CT2 A và CT2 B vào quý II/2014. Thế nhưng, cho đến hiện tại, dự án vẫn “đắp chiếu”, công trường hoang vắng, không một bóng công nhân, bên trong cỏ đã mọc xanh um.

Dự án  Khu đô thị Hồng Pháp và trường đua ngựa lớn nhất VN

Dự án này được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 28-4-2008 với quy mô 500ha cho Công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát. Sau đó, Công ty Hồng Phát đã hợp tác với Công ty China Policy Limited (gọi tắt CPL, công ty con của Tập đoàn Chuangs Consortium International Limited ở Hongkong) văn phòng ở đường Ngô Đức Kế, Q1, TPHCM để triển khai dự án.

Tuy nhiên, Ngày 26-9-2008 công ty CPL đã đâm đơn kiện công ty Hồng Phát. Kể từ đó đến nay, dự án nghìn tỷ đã tạm dừng để giải quyết tranh chấp, khiến khu đất “vàng” hàng trăm hecta ngay mặt tiền Tỉnh lộ 8 giáp ranh TP.HCM nằm phơi gió sương suốt hơn 6 năm qua, gây lãng phí.

Dự án D’.San Raffles được Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Dự án D'. San Raffles tọa lạc trên mảnh đất vàng tại số 22-24 phố Hàng Bài, 25-27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Dự án do Công ty CP Thời đại mới T&T thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh là chủ đầu tư. Dự án này được giao đất từ 19/7/2011 theo Quyết định số 3362.

Tháng 8/2013, chủ đầu tư đã tiến hành động thổ với cam kết sẽ hoàn thành công trình trong năm 2014. Tuy nhiên cho đến nay đã hết năm 2014, dự án vẫn án binh bất động.

Ngoài dự án D’.San Raffles đắp chiếu hơn ba năm, Tân Hoàng Minh hiện cũng sở hữu một dự án “xanh cỏ” khác là D’.Le Roi Soleil, Quảng An, Hà Nội - công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng, thương mại, nhà trẻ quốc tế và căn hộ chung cư. Sau 5 năm bỏ hoang mà Tân Hoàng Minh cho biết là để theo đuổi các thủ tục đầu tư, đại diện của tập đoàn cho biết dự án này sẽ được khởi công đầu quí 2-2015.

Dự án “Tiểu Tuần Châu” giữa lòng Thủ đô

Ngày 24/5/2007, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây cho Công ty CP Tuần Châu Hà Tây (nay là Công ty CP Tuần Châu Hà Nội) làm chủ đầu tư với tổng diện tích 198ha và tổng vốn đầu tư hơn 5 nghìn tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án bao gồm sân golf (93 ha); vui chơi giải trí (22 ha); trung tâm thương mại quốc tế (180 nghìn m2); khu biệt thự (54 ha); còn lại là khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế và chung cư cao cấp. Ngày 25/2/2008 Công ty CP Tuần Châu Hà Tây đã tiến hành tổ chức lễ khởi công dự án.

Trên toàn bộ dự án, ngoài khu điều hành (thấp tầng) của công ty đã hiện hữu, một ngôi nhà đang thi công dang dở và một số cây bóng mát được trồng thưa thớt. Những con mương nhỏ chạy quanh khúc khuỷu, một chiếc máy xúc nằm “bất động”. Dự án đã triển khai gần 6 năm trời nhưng nay vẫn là bãi đất hoang với cỏ dại mọc um tùm.

Thủy Tiên (th)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến