Dòng sự kiện:
Những hoa hậu người Việt vướng cảnh tù tội
20/03/2015 08:51:34
ANTT.VN – Danh hoa hậu không phải ai muốn là được, nhưng có những người sẵn sàng vứt bỏ danh hiệu đó vì những “món lợi phi pháp” để rồi vướng vào cảnh tù tội.

Tin liên quan

Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu đi trồng cần sa

Năm 2014, Bùi Nguyễn Thị Trâm - hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu bị tuyên án 3 năm tù vì tội trồng và phân phối cần sa trái phép. Theo tờ Seattlepi, người đẹp và chồng cô đã bị bắt khi cảnh sát phát hiện hai người bí mật trồng cần sa trong 3 ngôi nhà của Lý ở ngoại ô Seattle. Trước đó, nửa kg cần sa và 8.900 USD sau ghế chiếc xe hơi gia đình cô bị phát hiện bởi lực lượng cảnh sát. Sau đó không lâu, những khu vườn trồng cần sa tại nhà của nữ hoa hậu bị phát hiện. Cô đã bị tòa tuyên án 3 năm tù giam.

Bùi Nguyễn Thị Trâm (Tristine Trâm Bùi) từng đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu năm 2012 dành cho các phụ nữ người Việt đang sinh sống ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Cô cũng là người mẫu và từng làm việc tại sòng bạc.

Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga hối lộ

Giữa tháng 6/2014, bà Trương Thị Tuyết Nga, người từng đoạt giải Quý bà thành đạt năm 2009, bị truy tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thương vụ mua bán bất động sản. Trước đó, bà thuê một công ty để thiết kế dự án đầu tư xây dựng rồi mang đi xin cấp phép. Dù đơn xin cấp phép của bà không được Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM đồng ý nhưng bà vẫn mang dự án ma này chuyển nhượng cho hai bên khác và nhận số tiền cọc hơn 1,45 tỉ đồng. Trong quá trình xét xử, bà còn bị kết tội vì hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ cho các bên liên quan.

Bên cạnh danh hiệu Quý bà thành đạt năm 2009, bà Nga cũng từng giành ngôi vị Á Hậu tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 tại Mỹ. Bà cũng là Tổng giám đốc công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh, Giám đốc công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vũ Lan.

Mỹ Xuân đi tù vì cầm đầu đường dây bán dâm

Hoa hậu Nam Mê Kông từng phải đối diện với bản án tù từ 3-10 năm vì tổ chức đường dây mại dâm cao cấp. Dựa vào mối quan hệ trong nghề với các mẫu nữ và nhiều người trong giới đại gia, nữ hoa hậu giới thiệu cho những người mẫu nữ này đi bán dâm với giá hàng nghìn USD. Vụ việc đã làm xôn xao dư luận trong khoảng thời gian scandal bùng nổ và khiến nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm về nghề nghiệp được coi là làm đẹp cho xã hội này. Vừa ra tù được khoảng nửa năm, hoa hậu này lại  dính đến scandal lộ ảnh nóng khi quay video ca nhạc của một nam ca sĩ. Những bức ảnh lộ những điểm nhạy cảm được phát tán khiến scandal bán dâm của cô ngày nào được đào xới lại.

Trương Hồ Phương Nga lừa đảo

Mới đây, hoa hậu người việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga vừa bị bắt khẩn cấp vì bị tố cáo lừa đảo 16 tỷ. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Phương Nga có quen với một doanh nhân ở Quận 7, TP.HCM. Trong thời gian đó, cô tự nhận mình có mối quan hệ trong ngành bất động sản, mua được nhiều nhà giá rẻ để bán lại kiếm lời nên có rủ người đàn ông này hùn vốn làm ăn. Sau nhiều lần đưa tiền cho nữ hoa hậu nhưng không nhận được nhà còn nữ hoa hậu thì viện mọi lý do để né tránh, người đàn ông đã tố cáo lên cơ quan điều tra. Tổng số tiền Phương Nga nhận từ người doanh nhân này lên đến hơn 16 tỷ. Trưa 19/3, cô và đồng phạm đã bị bắt tại căn hộ chung cư ở TP.HCM.

Trương Hồ Phương Nga từng đoạt giải cao nhất trong cuộc thi hoa hậu người Việt tại Liên Bang Nga vào năm 2007. Sau cuộc thi tại Nga, Hoa hậu Phương Nga đã lọt top 5 thí sinh đại diện cộng đồng người Việt tại Nga đi Ukraina để tham gia cuộc thi Hoa hậu người Việt tại khu vực SNG. Có lối sống khá kín tiếng nên những thông tin về cô trên mạng không nhiều. Được biết, hiện cô đảm nhận nhiều công việc khác nhau như diễn viên, MC, người mẫu, kinh doanh… Sở hữu nhan sắc thanh tao nên cô được nhiều hãng mời làm gương mặt đại diện.

PV (th)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến