Những vụ buôn lậu xăng dầu gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước
04/05/2015 10:22:22
ANTT.VN - Những mánh khóe, thủ đoạn tinh vi trong đường dây buôn lậu xăng dầu trên lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam khiến nhà nước thất thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Tin liên quan

Trong những năm qua, tình trạng buôn lậu xăng dầu trên biển diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở các vùng biển từ Hải Phòng, Quảng Ninh đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu...

Vợ trùm buôn lậu xăng dầu Sơn "sắt" lĩnh án

Ngày 28/7/2012, tại vùng biển Thanh Hóa, Hải đội 2 - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bắt quả tang Chen Xing Chun (quốc tịch Trung Quốc), thuyền trưởng tàu Jiang Zhou 1 đang bơm xăng A92 sang các tàu của Việt Nam là tàu Minh Châu 08 (thuộc Công ty Tiến Nhật, trụ sở tại Nghệ An) và tàu Hoàng Sơn 09, Hoàng Sơn 02 thuộc Công ty Hoàng Sơn, trụ sở tại TP Thanh Hóa do Nguyễn Thanh Phương (vợ Sơn “sắt”) làm tổng giám đốc.

Tàu Jiang Zhou 01 bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: báo Hải quan

Qua điều tra, Cơ quan chức năng xác định tàu Minh Châu 08 đã tiếp nhận là gần 250 tấn xăng, trị giá hơn 7,4 tỷ đồng; còn tàu của Công ty Hoàng Sơn tiếp nhận hơn 171 tấn, trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định về thủ tục giấy tờ của vụ buôn lậu này, ngày 27/7/2012, Công ty TNHH MTV Xăng dầu hàng không Việt Nam (Vinapco) mở tờ khai tái xuất 1.350 tấn xăng A92, tổng trị giá hơn 1,3 triệu USD cho Công ty TNHH Hồng Phát, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nhưng thực tế Hồng Phát trên chỉ là công ty “ma”, còn chủ thực sự của số xăng buôn lậu được làm rõ là A Minh (trú tại Phòng Thành, Trung Quốc) và Nguyễn Văn Thành, chủ khách sạn Hạ Long Star (tỉnh Quảng Ninh)…

Sau khi đưa ra xét xử, tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phương 8 năm 6 tháng tù.

TGĐ Petimex Đồng Tháp buôn lậu gần 6.000 tấn dầu

Ngày 27/8/2013, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Thế Dũng, chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành Viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp), để điều tra về tội buôn lậu dầu.

Theo tin ban đầu, từ năm 2012, ông Dũng đã có hành vi buôn lậu gần 6.000 tấn dầu các loại, giá trị hơn 6 triệu USD. Chiêu thức được ông Dũng sử dụng là dầu nhập về sẽ được làm thủ tục núp dưới hình thức tạm nhập tái xuất rồi bán sang nước khác.

Ngày 5/8, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển tỉnh Tiền Giang, tổ công tác đoàn đặc nhiệm miền Nam thuộc Cục phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng phát hiện tàu Hàm Luông 12, biển kiểm soát SG6255 có dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra, Thuyền trưởng Nguyễn Phượng Hoàng, sinh năm 1966, ngụ tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của lô hàng gồm 258.000 lít xăng A92 và 557.000 lít dầu diezel (DO).

Bắt xe tải vận chuyển hơn 17.000 lít dầu diesel

Ngày 6/8/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển hơn 17.000 lít dầu diezel đang lưu thông trên đường. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dầu nói trên. Chiếc xe tải trên đứng tên chủ sở hữu là Công ty TNHH Vân Xuân (trụ sở đường Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng). Được biết, số dầu diezel nói trên được mua lại từ các tàu biển ở cảng Tiên Sa, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.

Xử vụ buôn lậu xăng của Hùng 'Xì Tẹc' thu lợi bất chính 30,6 tỷ đồng

Ngày 10/4/2006, TAND tỉnh Tiền Giang đã đưa vụ buôn lậu xăng dầu do Trần Thế Hùng (tức Hùng "Xì Tẹc") tổ chức ra xét xử.

Trong khoảng thời gian từ 1998 đến năm 2002, Hùng "Xì Tẹc" cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 47 chuyến buôn lậu với trên 30,4 ngàn tấn xăng dầu, trị giá hơn 5,2 triệu USD (thời điểm đó tương đương 76,9 tỷ đồng), thu lợi bất chính 30,6 tỷ đồng và 60.000 USD.

Tạm giữ tàu chở 32.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc

Ngày 2/5/2015, lực lượng chức năng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện và tạm giữ tàu “SERVICE 01” số hiệu BV 0545 chở 32.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu này có 5 thuyền viên, do ông Nguyễn Thế Mạo (60 tuổi, trú tại phường 5, Q.11, TP.HCM) làm thuyền trưởng.

Tuy nhiên, thuyền trưởng Mạo không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lượng dầu D.O trên.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tàu để tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo qui định của pháp luật.

PV (th)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến