Dòng sự kiện:
Những vụ cháy thảm khốc cướp đi sinh mạng của nhiều người trong năm 2022
01/01/2023 08:11:19
Năm 2022, cả nước xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về người và tài sản, trong đó có những vụ cháy để lại nỗi ám ảnh, đau xót khôn nguôi.

Cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 chết

Vụ cháy quán karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bùng phát vào khoảng 20h15 ngày 6/9.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương huy động phương tiện cùng 66 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong quán karaoke.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng khói âm ỉ đến ngày hôm sau. Sau 24 giờ tìm kiếm, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy lên tới 32 người (17 nam, 15 nữ).

Nguyên nhân vụ cháy do đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng hát 204, phòng 206 xảy ra sự cố chập mạch điện. Từ đây, đám cháy phát triển ra các hướng gây cháy lớn ở các phòng karaoke tầng 2 và cháy lan lên tầng 3.

Liên quan thảm họa này, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Anh Xuân (SN 1980, chủ cơ sở quán karaoke An Phú) để điều tra tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Ngoài ra, hai cựu cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Thuận An là Nguyễn Văn Võ (SN 1985, nguyên Đại úy) và Nguyễn Duy Linh (SN 1981, nguyên Trung tá) bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

3 lính cứu hỏa hy sinh khi chữa cháy quán karaoke

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 1/8, tại quán karaoke ISIS tại số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu được xác định do hàn xì trong quá trình sửa chữa.

Quá trình làm nhiệm vụ, 3 cán bộ đội Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy gồm Trung tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã vào bên trong ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn để trinh sát, tổ chức chữa cháy và cứu người mắc kẹt.

Lễ tang 3 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trong quá trình trinh sát, các chiến sỹ triển khai đi theo cầu thang bộ bên trong nhà để chữa cháy và phun nước làm mát. Sau đó, tổ trinh sát tiếp tục quay lên các tầng trên bên trong nhà để tìm kiếm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi 3 cán bộ, chiến sỹ lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ khiến các anh hy sinh.

Trước khi hy sinh, Trung tá Đặng Anh Quân, Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.

Sự hy sinh dũng cảm của 3 chiến sỹ phòng cháy chữa cháy đã để lại niềm thương xót, tiếc nuối cho nhiều người dân.

Cháy nhà trong khu tập thể cũ, 5 người chết

Khoảng 1h ngày 21/4, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà số 116 khu tập thể B9 Kim Liên (ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa). Đơn vị huy động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường ứng cứu.

Đến 1h18 cùng ngày, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường. Vụ cháy được xác định xảy ra tại tầng 1 nhà bà Đoàn Thị M. (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên). Tại khu vực cháy, ông Bùi Ngọc L. và cháu Bùi Quang H. đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, lực lượng chức năng triển khai thang đưa 2 người xuống vị trí an toàn.

Căn nhà xảy ra hoả hoạn.

Tại tầng 2, công an phát hiện cháu Bùi Gia H. (con trai của ông L.) còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện.

4 người khác thiệt mạng tại hiện trường gồm bà Đoàn Thị M. (SN 1948, chủ hộ), chị Đỗ Mai H. (SN 1985, con dâu của bà M.), anh Bùi Ngọc K. (SN 1985, con ruột bà M.), cháu Bùi Nam P. (SN 2012, con trai của ông L.).

Theo Công an TP Hà Nội, diện tích đám cháy khoảng 10m2 (một phần diện tích tầng 1), vật tư hàng hóa thiệt hại gồm đồ dùng gia đình, xe máy...

3 công nhân tử vong khi dập lửa ở Bình Dương

Vụ cháy xảy ra vào chiều 17/6, tại lò hút bụi xưởng 2 của một công ty nằm trong Khu công nghiệp Sóng Thần 1 (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Thời điểm này, công ty đã tổ chức cho đội phòng cháy chữa cháy của công ty tập trung dập lửa.

Cùng lúc đó, Công an TP Dĩ An, Đồn công an Khu công nghiệp Sóng Thần cũng nhanh chóng hỗ trợ khống chế đám cháy. Sau vài tiếng đồng hồ, đám cháy được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 công nhân thiệt mạng.

Tuy nhiên trong quá trình chữa cháy, 4 công nhân của công ty bị mảng bụi gỗ rơi trúng làm bị thương. Đồn công an Khu công nghiệp Sóng Thần đã phối hợp công ty đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4 thuộc Quân đoàn 4.

Tuy nhiên, 3/4 công nhân bị thương quá nặng nên không qua khỏi. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm N.Đ (SN 1995, quê Phú Yên), N.V.V. (SN 1983, quê Bình Định) và T.B.T. (SN 1990).

Cơ quan công an xác định nguyên nhân hỏa hoạn có thể do vệ sinh kém, hệ thống hút bụi bị bẩn, tắc nghẽn tự phát nhiệt, phát cháy.

Cháy xưởng chăn ga, 3 mẹ con chết thương tâm

Đám cháy bùng phát lúc 16h30 ngày 10/9 tại nhà kho đồng thời là cửa hàng bán chăn ga, gối đệm ở xã Thanh Văn (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội). Lửa sau đó bén sang nhà xưởng liền kề, rộng khoảng 300 m2, mái và tường xung quanh quây tôn.

Do nhà kho và xưởng chứa nhiều vải, bông, đệm mút, trời khô hanh nên khói lửa bốc lên ngùn ngụt, bao trùm cả khu dân cư lân cận, đứng từ xa 500-600 m cũng có thể nhìn thấy.

Hiện trường vụ cháy xưởng khiến 3 mẹ con thiệt mạng.

Theo một nhân chứng, khoảng 15 công nhân đang làm việc ở trong xưởng đã chạy thoát ra ngoài.

Sáu xe chữa cháy được điều động tới hiện trường. Lực lượng chức năng chia thành nhiều hướng phun vòi rồng dập lửa, một số chiến sỹ cứu hỏa đeo mặt nạ chống độc vào tìm kiếm nạn nhân.

Đến 19h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đưa được 3 người mắc kẹt, bị thương trong đám cháy đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cả 3 nạn nhân không qua khỏi.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm chị V.T.V. (SN 1993) và 2 con là cháu N.T.G.H. (SN 2017), N.K.A. (SN 2018).

Đám cháy thiêu rụi toàn bộ kho xưởng rộng 300 m2, một phần mái tôn đổ sập. Ngôi nhà 3 tầng dạng ống liền kề cũng bị ảnh hưởng.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể xuất phát từ việc hàn xì. Chiều 10/9, gia đình chị V. gọi thợ đến hàn, bắn thêm mái tôn làm chỗ để hàng. Quá trình làm việc, có thể người thợ hàn cắt bất cẩn khiến tia lửa bén vào các đồ dễ cháy xung quanh.

Tác giả: Anh Văn

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến