Dòng sự kiện:
Những vụ tai nạn thảm khốc năm 2018
20/12/2018 09:36:27
Xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người tử vong tại Quảng Nam, xe bồn chở xăng bị lật gây cháy hàng loạt nhà làm 6 người chết... là những vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trong năm 2018.

Kon Tum: Xe khách bị rơi xuống vực sâu hơn 40m, hơn 33 người thương vong

Vào lúc 2h15 ngày 16/6, tại km 1430+700 đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đăk Pét (huyện Đăk Glei), xe ô tô khách mang biển kiểm soát 34B-002.69 đang lưu thông hướng Hải Dương – Bình Phước, khi đến địa điểm trên xe bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu khoảng hơn 40m.

Hình ảnh chiếc xe khách bị rơi xuống vực sâu hơn 40m

Tại thời điểm bị nạn, trên xe có 44 người, hậu quả đã làm 3 người tử vong tại chỗ, hơn 30 người bị thương, trong đó có 15 người bị thương nặng đã được chuyển xuống bệnh viện tỉnh Kon Tum để cấp cứu, 19 người đang được điều trị tại bệnh viện huyện.

Xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người tử vong tại Quảng Nam

Vào khoảng 2h sáng 30/7, xe khách 16 chỗ mang BKS: 75B-000.52 do tài xế Lê Ngọc Cường điều khiển chạy trên Quốc lộ 1 hướng Bắc - Nam, chở theo 16 người từ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào Bình Định rước dâu.

Khi đến Km 950+700 quốc lộ 1, đoạn qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, xe 16 chỗ bất ngờ lao va chạm với xe container BKS 51D-411.21, kéo theo rờ-moóc BKS 51R-215.75, chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người tử vong.

Vụ tai nạn khiến 10 người chết tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đi cấp cứu trong đó có cả chú rể. Bốn nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện nhiều ngày. Tất cả nạn nhân đều trên ôtô khách, trong khi tài xế container bị thương nhẹ. Trong số các nạn nhân tử vong có 4 người trong gia đình chú rể là mẹ chú rể, chú rể, em gái chú rể và một người cháu.

Tai nạn thảm khốc tại Lai Châu khiến 13 người tử vong

Khoảng 9h30 ngày 15/9, tại Km57+400 trên tuyến QL4D qua thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giữa xe bồn mang BKS: 24C - 063.76 với xe ô tô khách 16 chỗ mang BKS: 25B - 000.88. Vụ tai nạn đã làm 13 người chết, trong đó có 2 tài xế và 3 người bị thương.

Hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ngày 15/9. 

Vào thời điểm trên, tài xế Lò Văn Liều (33 tuổi, quê Lào Cai) lái xe bồn gắn biển 24C chạy theo hướng Lai Châu đi huyện Tam Đường với tốc độ hơn 100 km/h.

Đến đoạn đường trên thì xe bồn va chạm với ôtô gắn biển 25B, do anh Nguyễn Văn Hảo (39 tuổi, ngụ Lai Châu) điều khiển, chở nhiều hành khách.

Sau cú va chạm, cả hai phương tiện rơi xuống suối dưới cầu bản Tiên Bình, khiến 13 người tử vong và 3 nạn nhân khác bị thương.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do xe bồn chạy quá tốc độ quy định nên mất phanh, gây ra vụ va chạm với ôtô khách. 

Ngày 17/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án xe bồn tông vào xe khách làm 16 người thương vong ở Quốc lộ 4D ngày 15/9.

Nữ tài xế lái BMW đâm 5 xe máy ở Sài Gòn, 1 người chết

Lúc 23h30 ngày 21/10, một ôtô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn. Khi đến ngã tư cầu vượt Hàng Xanh, xe này bất ngờ mất lái, tông 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ và một taxi đang lưu thông cùng chiều.

Chiếc ôtô trên tiếp tục lao đến phía trước tông vào một taxi mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Xe máy nằm la liệt tại hiện trường kéo dài khoảng 50m. 

Tại hiện trường, 4 trong 5 chiếc xe máy bị vỡ vụn nằm lăn lóc trên đường, nhiều mảnh xe văng tứ tung. Đầu chiếc ôtô 4 chỗ gây tai nạn bị bẹp dúm, hư hỏng nặng.

Người trực tiếp gây tai nạn được xác định tên Nguyễn Thị Nga (46 tuổi) ngụ phường An Phú Đông, quận 12.

Xe bồn chở xăng bị lật gây cháy hàng loạt nhà làm 6 người chết

Vào khoảng 5h ngày 22/11, xe bồn chở xăng - dầu do tài xế Thạch Vân (25 tuổi, ngụ tại Trà Vinh) điều khiển chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long (Bình Phước).

Khi lưu thông đến đoạn thuộc ấp 3, xã Minh Hưng, xe bồn va chạm với xe ba gác chở nước đá do anh Bùi Văn Vĩnh lái cùng chiều rồi lao lên lề đường tông trúng trụ điện. Xe bồn sau đó bị lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy. Ngọn lửa bao trùm khu vực và cháy lan 19 căn nhà. Vụ cháy khiến 2 người dân đang ngủ trong nhà thiệt mạng và 4 người khác bị thiêu do xăng cháy lan trên đường.

19 căn nhà bị cháy sau tai nạn

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được Công an tỉnh Bình Phước xác định nguyên nhân gây tai nạn giao thông là do tài xế Thạch Vân điều khiển xe bồn chở xăng dầu vượt quá tốc độ cho phép (khoảng 90/60km/h) và không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến va chạm với xe ba gác. Sau va chạm, xe bồn mất lái lao qua dải phân cách, lộn nhiều vòng, cà trên mặt đường phát cháy khiến cả xe và 19 căn nhà bị cháy. Vụ tai nạn gây thiệt hại tài sản trên 10 tỷ đồng.

CQĐT Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố Vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng trên. 

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến