Dòng sự kiện:
Nóng: Khởi tố nhóm đối tượng 'núp bóng' đại lý bán vé xổ số kiến thiết để ghi lô đề
06/01/2021 20:17:32
Với thủ đoạn đăng ký đại lý bán vé XSKT và lợi dụng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hằng ngày để ghi lô đề trái phép, các đối tượng đã đánh bạc với nhau trên không gian mạng với số tiền lên đến trên 450 triệu đồng.

Ngày 6/1/2021, thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trú ở thị xã Hồng Lĩnh về tội “Đánh bạc” và triệu tập nhiều đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng xác định, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề này là Nguyễn Văn Đông (SN 1988, trú tại tổ dân phố 8, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh). Đồng thời đã bắt giữ, triệu tập 7 đối tượng ở thị xã Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc để điều tra, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông cùng 1 số tang vật tại CQĐT

Danh tính 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc bị Cơ quan CSĐT bắt giữ, triệu tập làm rõ gồm có: Nguyễn Văn Đông, Cao Xuân Sum (SN 1972), Nguyễn Việt Hà (SN 1970), Hồ Quang Vinh (SN 1965), Trần Văn Luật (SN 1990), đều trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

Đối tượng Trần Thị Oanh (SN 1971, trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh); Thái Bá Thạch (SN 1979, trú tại tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) và Phan Thanh Hoàn (SN 1970, trú tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc).

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 16.690.000 đồng, 08 chiếc điện thoại di động các loại và một số tang vật khác có liên quan.

Đối tượng Cao Xuân Sum tại CQĐT

Với thủ đoạn đăng ký đại lý bán vé xổ số kiến thiết và lợi dụng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hằng ngày để ghi lô đề tư trái phép, Nguyễn Văn Đông cùng đồng bọn đã đánh bạc với nhau trên không gian mạng bằng cách gọi điện, nhắn tin qua các ứng dụng cài đặt trong điện thoại như Zalo, Messenger.

Số tiền đánh bạc thắng hoặc thua sẽ không thanh toán ngay khi đánh mà được tính toán, thông báo cho nhau bằng tin nhắn và thanh toán vào các ngày sau đó.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 10/2020 - 12/2020, Nguyễn Văn Đông đã đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái phép với các đối tượng trên và một số đối tượng khác trong và ngoài địa bàn với tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là trên 450 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Việt Hà, Cao Xuân Sum và Trần Thị Oanh về tội “Đánh bạc” được quy định tại Điều 321 Bộ Luật Hình sự.

Hiện, cơ quan điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phương Nam

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến