Dòng sự kiện:
Nữ cán bộ bị hành hung vì thu giữ 6 chiếc cân gian ở làng chài Mũi Né
30/01/2023 16:43:20
Đoàn kiểm tra lập biên bản thu giữ 6 chiếc cân đồng hồ có dấu hiệu gian lận tại chợ hải sản làng chài Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Sau đó, một nữ cán bộ trong đoàn bị hành hung.

Ngày 30/1, UBND phường Mũi Né đã có báo cáo về việc một nữ cán bộ phường tham gia đoàn kiểm tra tình trạng buôn bán gian lận ở chợ hải sản làng chài Mũi Né đã bị tiểu thương chặn đường hành hung.

Tình trạng sử dụng cân gian thường xuyên xuất hiện ở chợ hải sản (Ảnh: Trúc Hà).

Trước đó ngày 28/1, mạng xã hội xuất hiện clip của du khách phản ánh một tiểu thương tại chợ hải sản làng chài Mũi Né dùng hai chiếc cân, một chiếc đúng trọng lượng và một chiếc gian lận. Du khách đã dùng 3 lon bia để cân đối chứng và một chiếc chỉ 1kg, chiếc còn lại 1,4kg. Clip nhanh chóng lan truyền kèm những bình luận bức xúc.

Sáng 29/1, tiếp nhận phản ánh, Đoàn kiểm tra của UBND phường Mũi Né đến kiểm tra tại chợ hải sản về tình trạng buôn bán giân lận. Sau khi kiểm tra, đoàn đã lập biên bản thu giữ 6 chiếc cân đồng hồ có dấu hiệu gian lận.

Trưa cùng ngày, khi nữ cán bộ phường (tham gia đoàn kiểm tra) lái xe máy lưu thông qua khu vực này thì bị một tiểu thương (buôn bán ở chợ hải sản bị thu cân) chặn xe máy, dùng tay đánh vào vùng đầu nữ cán bộ rồi bỏ trốn.

Khu vực chợ hải sản làng chài Mũi Né (Ảnh: Trúc Hà).

Được biết, đây không phải lần đầu việc sử dụng cân gian diễn ra ở khu vực chợ hải sản làng chài Mũi Né. Trước đó tháng 1/2021, từ phản ánh của du khách, UBND TP Phan Thiết thành lập đoàn kiểm tra 19 chiếc cân của 15 hộ buôn bán hải sản, phát hiện 13 chiếc sai lệch số ký.

Đến dịp lễ 30/4/2022, tình trạng cân thiếu vẫn xảy ra, du khách tiếp tục phản ảnh và UBND phường Mũi Né đã kiểm tra, ra quyết định xử phạt hành chính những người buôn bán gian lận.

Tác giả: Trúc Hà

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến