Nữ đại gia Trương Mỹ Lan thâu tóm biệt thự 35 triệu USD ở trung tâm Sài Gòn?
05/11/2015 10:25:29
Tọa lạc trên 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu (Q.3, TP.HCM), căn biệt thự rộng gần 3.000 m2 nhiều ngày qua gây xôn xao dư luận khi được chuyển nhượng với giá 700 tỉ đồng.

Tin liên quan

Căn biệt thự cổ ẩn mình giữa trung tâm thành phố tấp nập - Ảnh: Độc Lập

Căn biệt thự được xây dựng trên khu đất 3.000 m2, theo kiến trúc Pháp cổ là nhà cấp 2, 3 gồm 2 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 2.000 m2 với mái ngói, tường gạch, có thời gian sử dụng đất lâu dài.

Khi thị trường bất động sản sôi động, căn nhà trên đã được rao bán giá 47 triệu USD. Tuy nhiên, mới đây căn nhà đã được rao bán tại Mỹ với giá 35 triệu USD.

Chủ nhà là hai cụ Đặng Kim Chi (sinh năm 1938) và Nguyễn Kim Sa Dang (sinh năm 1934). Cụ Nguyễn Kim Sa Dang quốc tịch Mỹ, trong khi đó cụ Đặng Kim Chi sống tại chính căn nhà trên.

Tọa lạc trên mảnh đất rộng gần 3.000 m2, căn biệt thự giống một lâu đài khi nhìn từ trên cao - Ảnh: Độc Lập

Căn biệt thự trên được ký hợp đồng công chứng ngày 22.10 bán cho Công ty CP MINERVA có trụ sở tại TP.HCM do ông Dương Hoàng Danh (sinh năm 1973) làm tổng giám đốc. Tổng giá trị mua bán, chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cùng với toàn bộ trang thiết bị nội thất hiện có đi kèm với nhà ở là 700 tỉ đồng. Trong đó, giá trị khu đất là 694 tỉ đồng và giá căn nhà là 6 tỉ đồng.

Hiện tại căn biệt thự đã được niêm phong, không có người ở và cũng không cho phép ai vào thăm quan, chỉ có bảo vệ trông giữ nghiêm ngặt.

Theo thông tin, công ty này có trụ sở ở số 20 Nguyễn Huệ (Q.1). Tuy nhiên, khi liên lạc với công ty này PV được hướng dẫn đến gặp nhân viên công ty tại tòa nhà Times Square Sài Gòn ở địa chỉ số 22 Nguyễn Huệ do Công ty Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan là đơn vị đã mua dự án Thuận Kiều Plaza gây ồn ào dư luận mới đây. Chủ nhân của ngôi biệt thự đình đám đã lộ diện nhưng vẫn bí ẩn.

Sau nhiều năm sinh sống ở đây, chủ nhà đã quyết định rao bán khu đất và căn biệt thự với giá 35 triệu USD - Ảnh: Bùi Thư

Tuy đã được xây dựng từ thế kỷ trước nhưng căn biệt thự vẫn như mới và không hề có dấu hiệu xuống cấp - Ảnh: Bùi Thư

Ban công, các cột và họa tiết trên tường mang phong cách kiến trúc cổ phương Tây - Ảnh: Bùi Thư

Tuy nhiên ở phần mái và một số trang trí ở vách lại thiết kế mang phong cách phương Đông - Ảnh: Bùi Thư

Họa tiết búp sen ở trên mái nhà - Ảnh: Bùi Thư

Hình ảnh ấn tượng từ căn biệt thự cổ - Ảnh: Bùi Thư

Hiện tại căn biệt thự đã được niêm phong và có bảo vệ trông coi nghiêm ngặt - Ảnh: Bùi Thư

 
 

Theo thanhnien.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến