Dòng sự kiện:
Nước khe Sào hôi thối, cá chết la liệt nghi do trại lợn gây ô nhiễm
06/07/2024 18:03:17
Dòng suối chảy qua 2 huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) và huyện Như Xuân (Thanh Hóa) chuyển màu đen kịt, hôi thối, cá chết hàng loạt.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, dòng nước suối khe Sào chuyển màu đen, cá chết la liệt bốc mùi hôi thối. Tình trạng này xảy ra rải rác suốt 2 năm qua.

Khe Sào (còn gọi là khe Ang) dài 25km bắt nguồn từ xã Bãi Trành, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) chảy vòng qua 4 xã Nghĩa Yên, Nghĩa Mai, Nghĩa Thịnh và Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) rồi hợp lưu với dòng sông Hiếu.

Cá chết nổi lềnh bềnh trên suối

Cho rằng dòng suối bị ô nhiễm do ảnh hưởng từ trại lợn trên địa bàn, 2 ngày qua (ngày 5-6/7) người dân tập trung yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và có hướng khắc phục.

Chị Thái Thị Minh, người dân trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn cho biết, nhà chị sống cạnh bờ khe Sào, mỗi lần lội qua khe nước, chân tay thường bị nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy.

Dòng suối có màu đen, bốc mùi hôi thối

Còn anh Nguyễn Anh Dũng (44 tuổi) thì kể rằng, ban đầu, dòng nước chuyển màu xanh lơ, sau sang màu đen kịt, có mùi tanh hôi. Xóm 13 Lâm Sinh, nơi anh Dũng sinh sống cách xã Bãi Trành khoảng 3km về phía hạ lưu, là nơi chịu tác động nặng nề khi khe Sào ô nhiễm. Gần đây người dân không dám dùng nước khe tắm giặt hoặc tưới tiêu vì sợ mắc bệnh, họ phải dùng vật dụng hứng nước mưa hoặc lấy nước ngầm ở xa con suối.

Hộ anh Dũng trồng 2ha cây ăn quả gồm táo và ổi, mỗi năm cho thu nhập khoảng 250 triệu đồng. Từ năm 2023 đến nay, anh không dám hút nước dưới suối tưới mảnh vườn khiến sản lượng sụt giảm gần một nửa so với trước. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất của người dân.

Người dân phản đối trại lợn gây ô nhiễm

Nghi vấn trang trại nuôi lợn đóng ở xã Bãi Trành của Công ty CP chăn nuôi Tâm Việt xả thải bẩn gây ô nhiễm, trong 2 ngày qua, anh Dũng cùng hàng trăm người dân ở xã Nghĩa Yên đã đến cổng trại lợn và một số đoạn khe ô nhiễm để phản đối.

Trước phản ánh của người dân, ngày 5/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền huyện Như Xuân và các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An lấy mẫu nước thải quanh khuôn viên trại lợn Bãi Trành và dưới dòng khe Sào đưa đi xét nghiệm. Người dân xã Nghĩa Yên cũng cử đại diện vào trại lợn làm việc bày tỏ ý kiến.

Tại khu vực khe Sào phía hạ du, cách trang trại chăn nuôi lợn khoảng 500m, lực lượng chức năng ghi nhận nước khe có màu nâu cánh dán, trên bề mặt nước có váng, và có hiện tượng cá tự nhiên chết.

Khi kiểm tra trong khu vực trang trại, ngành chức năng ghi nhận thời điểm kiểm tra, nước thải trong trang trại sau khi xử lý được thải ra hồ chứa, nhưng hồ chứa không lót bạt thành và đáy hồ, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ nước thải từ ao sinh học ra môi trường. Thời điểm kiểm tra cũng không phát hiện trang trại lắp đường ống, hoặc các đường thải khác để xả nước thải ra môi trường.

Cơ quan chức năng cũng đã lấy 4 mẫu nước, gồm 2 mẫu nước thải của trang trại chăn nuôi lợn Bãi Trành; 4 mẫu nước mặt (2 mẫu nước khe Sào phía địa phận tỉnh Nghệ An; 1 mẫu nước khe Sào, thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa gọi là suối Tổng Kho, phía trên trang trại; và 1 mẫu khe từ phía trang trại thải ra suối).

Trong thời gian chờ kết quả phân tích các mẫu nước để xác định khe Sào có bị ô nhiễm hay không, đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty CP chăn nuôi Tâm Việt gia cố bờ bao ao sinh học cuối cùng đang chứa nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo chống thẩm thấu, chống rò rỉ nước thải ra môi trường, thời gian khắc phục xong trước ngày 5/8. Đồng thời, lắp đặt biển báo, chỉ dẫn điểm xả nước thải ra môi trường; lắp đồng hồ đo lưu lượng nước xả thải ra môi trường; lắp công tơ điện riêng cho hệ thống xử lý nước thải.

Ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng phòng TN-MT huyện Như Xuân, cho biết, Trang trại chăn nuôi Bãi Trành của Công ty CP chăn nuôi Tâm Việt bắt đầu hoạt động chăn nuôi từ tháng 11/2023, hiện nay vẫn đang trong thời gian nuôi thử nghiệm. "Trong thời gian qua, Sở TN-MT đã nhiều lần lấy mẫu nước để kiểm tra thì kết quả các mẫu đều bình thường, không có vấn đề gì", ông Tuấn nói.

Dự án Trang trại nuôi lợn Bãi Trành của Công ty CP chăn nuôi Tâm Việt xây dựng trên diện tích khoảng 19ha, hoạt động tháng 10/2022, quy mô 20.000 lợn thịt mỗi lứa và 2.400 lợn nái. Ở giai đoạn 1 hiện nay, trang trại này đang nuôi hơn 12.000 con lợn.

Lương Diễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến