Dòng sự kiện:
Ông Erdogan đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với 52% phiếu bầu
02/06/2023 08:24:19
Sau lễ nhậm chức vào tuần này, ông Erdogan sẽ công bố chính phủ mới. Cuộc cải tổ nội các gần như sẽ đổi mới hoàn toàn.

Ủy ban bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/6 thông báo, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã chính thức giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua.

Ủy ban bầu cử cho biết, ông Erdogan đã giành được 52,18% số phiếu bầu. Tỷ lệ cử tri tham gia cao đạt 85%.

Tổng thống Erdogan thắng cử. (Ảnh: Azureedge)

Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội cho thấy, Đảng Công lý và Phát triển của ông Erdogan đã giành được đa số ghế trong Quốc hội, với 268 ghế so với 169 ghế của Đảng Nhân dân Cộng hòa do ông Kilicdaroglu đứng đầu. 

Tổng thống Erdogan đã nhận được lời chúc mừng từ nhiều lãnh đạo trên thế giới khi đắc cử nhiệm kỳ thứ ba.

Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự lãnh đạo của ông Erdogan sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia mong muốn giải quyết các thách thức song phương, khu vực và toàn cầu nổi bật.

Sau lễ nhậm chức vào tuần này, ông Erdogan sẽ công bố chính phủ mới. Cuộc cải tổ nội các gần như sẽ đổi mới hoàn toàn./
Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến